Mỹ tiếp tục xin lỗi Afghanistan về vụ đốt kinh Koran

Các cuộc biểu tình bạo lực quanh vụ đốt kinh Koran ở Afghanistan đã khiến ít nhất 15 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Ngày 24/2 (theo giờ địa phương) Mỹ một lần nữa lên tiếng xin lỗi về vụ các binh sĩ Mỹ đốt kinh Koran tại căn cứ quân sự Bagram, giữa lúc làn sóng phẫn nộ của người Hồi giáo  Afghanistan đang lan rộng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Mark Toner  nhấn mạnh, sự cố vừa nêu thật sự là một tai nạn đối với nước Mỹ và người Mỹ vẫn luôn tôn trọng tín ngưỡng cũng như những nghi lễ tôn giáo của người Hồi giáo.

Khi được hỏi chính phủ Mỹ sẽ làm gì nhằm làm dịu cơn giận dữ dâng cao của người biểu tình, ông Toner nói: Chúng tôi rất quan tâm và lấy làm quan ngại về tình hình bạo lực, biểu tình và số người chết đang gia tăng trong mấy ngày qua tại Afghanistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với chính phủ, các nhóm tôn giáo và tổ chức dân sự của Afghanistan để kêu gọi người dân kiềm chế. Chúng tôi hi vọng rằng người dân Afghanistan sẽ chấp nhận những lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi về những gì đã xảy ra”

Tính đến hôm nay (25/2), ngày thứ 5 diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực quanh vụ đốt kinh Koran ở Afghanistan đã khiến ít nhất 15  người chết và hàng chục người khác bị thương.  

Theo nhận định của giới phân tích, trước những gì đang xảy ra sau sự cố đốt kinh Koran, càng khiến chính quyền Mỹ tăng thêm lo ngại về tương lai của Afghanistan, sau khi quân đội Mỹ rút hết quân vào cuối năm 2014./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên