Mỹ tiêu diệt được ban lãnh đạo cốt cán của al-Qaeda

(VOV) - Thông tin trên được tiết lộ bởi người đứng đầu ngành quốc phòng nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta hôm 21/11 cho biết, các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt được nhiều thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới al-Qaeda và làm suy yếu các chi nhánh của tổ chức này.

Tuy nhiên, cuộc chiến đã chuyển sang hướng mới đòi hỏi Mỹ phải kiên trì để tiến tới chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa này.

 

Lính Mỹ tác chiến ở Afghanistan (ảnh: rawstory)

Trong bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu về một nền An ninh Mới của Mỹ, Bộ trưởng Panetta khẳng định, Mỹ đã đạt được tiến bộ trong việc chống lại các chân rết của al-Qaeda tại Yemen và Somalia, nhưng các chi nhánh của tổ chức này vẫn đang phát triển tại Mali, Nigeria và tái lập hoạt động tại Libya.

Ông Panetta cho biết, đập tan và nhổ tận gốc al-Qaeda vẫn là ưu tiên chính ngay cả khi các lực lượng Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan trong 2 năm nữa. Ông cũng khẳng định, sẽ không để Afghanistan thành nơi ẩn náu an toàn cho al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ treo thưởng truy lùng các nhà tài trợ cho al-Qaeda
Mỹ treo thưởng truy lùng các nhà tài trợ cho al-Qaeda

(VOV) - Hai nhân vật nghi là nhà tài trợ cho al-Qaeda là Muhsin al-Fadhli và Adel Radi Saqr al-Wahabi al-Harbi đang bị truy lùng.

Mỹ treo thưởng truy lùng các nhà tài trợ cho al-Qaeda

Mỹ treo thưởng truy lùng các nhà tài trợ cho al-Qaeda

(VOV) - Hai nhân vật nghi là nhà tài trợ cho al-Qaeda là Muhsin al-Fadhli và Adel Radi Saqr al-Wahabi al-Harbi đang bị truy lùng.

Syria: Nhóm liên quan al-Qaeda chiếm căn cứ tên lửa
Syria: Nhóm liên quan al-Qaeda chiếm căn cứ tên lửa

(VOV) - Việc này gia tăng lo ngại về việc các phần tử cực đoan lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại Syria để tìm cách sở hữu vũ khí tối tân.

Syria: Nhóm liên quan al-Qaeda chiếm căn cứ tên lửa

Syria: Nhóm liên quan al-Qaeda chiếm căn cứ tên lửa

(VOV) - Việc này gia tăng lo ngại về việc các phần tử cực đoan lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại Syria để tìm cách sở hữu vũ khí tối tân.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda
Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda

Ansar Dine từng thực thi Luật Hồi giáo một cách tàn bạo tại những khu vực mà nhóm này kiểm soát ở Bắc Mali.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda

Ansar Dine từng thực thi Luật Hồi giáo một cách tàn bạo tại những khu vực mà nhóm này kiểm soát ở Bắc Mali.

Mỹ cam kết không cho al-Qaeda có chốn dung thân
Mỹ cam kết không cho al-Qaeda có chốn dung thân

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định trong một hội thảo diễn ra tại Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây.

Mỹ cam kết không cho al-Qaeda có chốn dung thân

Mỹ cam kết không cho al-Qaeda có chốn dung thân

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định trong một hội thảo diễn ra tại Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây.