Mỹ tìm cách tái định cư cho hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ

VOV.VN - Mỹ đang thảo luận với 3 nước Trung Á nhằm tái định cư tạm thời cho hàng nghìn nhân viên người Afghanistan từng làm nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch cho quân đội Mỹ tại nước này.

Những nhân viên địa phương người Afghanistan đang trở thành đối tượng bị Taliban đe dọa nhiều nhất trong bối cảnh quân đội Mỹ sắp chấm dứt sự hiện diện tại quốc gia Nam Á này.

Hồi tuần trước, Mỹ thông báo kế hoạch sắp xếp nơi trú ẩn cho những người Afghanistan này ở nước ngoài, trong thời gian hồ sơ xin visa vào Mỹ của họ được xử lý. Tuy nhiên, phía Mỹ không cho biết cụ thể những người này được tái định cư tại nước nào. Các nguồn tin báo chí trong khu vực nhận định, Mỹ có thể đang thảo luận với 3 nước là Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan về khả năng cho phép các công dân Afghanistan này cùng người thân được nhập cảnh cư trú tạm thời. Tuy nhiên, Mỹ chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ nước nào.

Việc Mỹ thúc đẩy kế hoạch di tản những nhân viên địa phương từng phục vụ cho các lực lượng Mỹ càng khiến cho dư luận xôn xao về một cuộc khủng hoảng đang tới gần tại Afghanistan. Giao tranh giữa các lực lượng an ninh Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn và Taliban liên tục gia tăng trong những tuần gần đây. Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát một diện tích đáng kể lãnh thổ trên cả nước.

Tổng thống Joe Biden từng khẳng định những người từng giúp đỡ Mỹ sẽ "không bị bỏ lại phía sau". Trong khi đó, một nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa ngày 1/7 cho biết kế hoạch sơ tán những người Afghanistan đang gặp nguy hiểm cùng gia đình của họ có thể lên tới 50.000 người. Tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã gặp người đồng cấp Tajikistan và Uzbekistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ: Afganistan phải tự cứu mình sau khi Mỹ rút quân
Tổng thống Mỹ: Afganistan phải tự cứu mình sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, sau khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban có thể sẽ tìm cách lật đổ Chính phủ Afghanistan.

Tổng thống Mỹ: Afganistan phải tự cứu mình sau khi Mỹ rút quân

Tổng thống Mỹ: Afganistan phải tự cứu mình sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, sau khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban có thể sẽ tìm cách lật đổ Chính phủ Afghanistan.

Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi căn cứ quân sự lớn nhất Afghanistan
Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi căn cứ quân sự lớn nhất Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay (2/7) hoàn tất việc rút quân khỏi Bagram, căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan.

Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi căn cứ quân sự lớn nhất Afghanistan

Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi căn cứ quân sự lớn nhất Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay (2/7) hoàn tất việc rút quân khỏi Bagram, căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan.

Mỹ không kích răn đe Iran và cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Afghanistan
Mỹ không kích răn đe Iran và cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ ngày 29/6 đã thông báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các cuộc không kích của mình hôm cuối tuần nhắm tới các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Syria và Iraq là nhằm răn đe Iran trước các cuộc tấn công người dân và cơ sở của Mỹ.

Mỹ không kích răn đe Iran và cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Afghanistan

Mỹ không kích răn đe Iran và cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ ngày 29/6 đã thông báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các cuộc không kích của mình hôm cuối tuần nhắm tới các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Syria và Iraq là nhằm răn đe Iran trước các cuộc tấn công người dân và cơ sở của Mỹ.