Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ ổn định hơn với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ ổn định và dễ dự đoán hơn với Nga trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Iceland ngày 19/5.

Ngoại trưởng Mỹ và Nga ngày 19/5 đã gặp nhau bên lề hội nghị bộ trưởng Hội đồng Bắc Cực ở Iceland. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thảo luận chức chủ tịch Hội đồng Bắc Cực của Nga và tầm quan trọng của hợp tác giữa hai nước trong khu vực. Ngoại trưởng Blinken nhắc lại quyết tâm của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm bảo vệ công dân Mỹ và cương quyết hành động nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ trước các hành động của Nga gây phương hại tới Mỹ và các đồng minh. Ngoại trưởng Blinken cũng yêu cầu Nga thả hai công dân Mỹ để họ có thể trở về nhà.

Ngoại trưởng Blinken nêu các mối quan ngại sâu sắc của Mỹ liên quan tới các hoạt động triển khai quân sự tiếp diễn của Nga trong và gần Ukraine, sức khỏe của lãnh đạo đối lập Alexei Navalvy, việc đàn áp các tổ chức đối lập…

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo tiếp cận nhân đạo cho người dân Syria trong khi hai bên thảo luận các vấn đề khu vực bao gồm tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Nội dung thảo luận cũng bao gồm các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi bao gồm vấn đề Afghanistan, ổn định chiến lược và cắt giảm chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên. Cả hai ngoại trưởng cùng cam kết sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức
Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức

VOV.VN - Hôm qua (19/5), 2 Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm trực tiếp bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc cực ở Iceland. Đây là cuộc hội đàm cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức

Nga – Mỹ hội đàm cấp bộ trưởng lần đầu kể từ khi ông Biden nhậm chức

VOV.VN - Hôm qua (19/5), 2 Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm trực tiếp bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc cực ở Iceland. Đây là cuộc hội đàm cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện
Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 17/5.

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 17/5.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Bắc Cực: Phép thử quan hệ Nga-Mỹ trước thềm thượng đỉnh
Ngoại trưởng Mỹ thăm Bắc Cực: Phép thử quan hệ Nga-Mỹ trước thềm thượng đỉnh

VOV.VN - Tâm điểm của chuyến công du tới vùng Bắc cực của Ngoại trưởng Mỹ Blinken là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Reykjavik, Iceland.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Bắc Cực: Phép thử quan hệ Nga-Mỹ trước thềm thượng đỉnh

Ngoại trưởng Mỹ thăm Bắc Cực: Phép thử quan hệ Nga-Mỹ trước thềm thượng đỉnh

VOV.VN - Tâm điểm của chuyến công du tới vùng Bắc cực của Ngoại trưởng Mỹ Blinken là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Reykjavik, Iceland.