Mỹ tin rằng cạnh tranh với Trung Quốc không nhất thiết phải dẫn tới đối đầu

VOV.VN - Mỹ tin rằng cạnh tranh với Trung Quốc không nhất thiết phải dẫn tới đối đầu. Đây là tuyên bố đưa ra hôm 29/8 của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc (27-19/8).

Trung Quốc và Mỹ trong những năm gần đây đã cho thấy sự bất đồng trong nhiều vấn đề từ an ninh toàn cầu đến chính sách công nghiệp về sản xuất xe điện và tấm pin mặt trời. Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Jake Sullivan trên cương vị Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được mô tả là nhằm duy trì đường dây liên lạc cởi mở giữa hai nước, cũng như ngăn không cho căng thẳng leo thang thành đối đầu hay xung đột.

Ông Jake Sullivan nhấn mạnh: “Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng ông cam kết quản lý mối quan hệ quan trọng này một cách có trách nhiệm. Mục tiêu của chúng tôi trong mọi cam kết với Trung Quốc là mang lại lợi ích cho người dân Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden, Mỹ đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy các lợi ích và giá trị của mình. Và khi làm như vậy, chúng tôi tin rằng cạnh tranh với Trung Quốc không nhất thiết phải dẫn đến xung đột hoặc đối đầu. Chìa khóa là quản lý có trách nhiệm thông qua ngoại giao".

Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy mong muốn duy trì mối quan hệ ổn định trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Hai nước cho biết vẫn cam kết quản lý mối quan hệ này, cụ thể hóa những gì đã được thống nhất tại cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11/2023.

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong những tuần tới. Theo ông Jake Sullivan, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương hoặc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thăm Trung Quốc
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thăm Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 27/08 tới 29/08. Ông Sullivan sẽ là Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 2016.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thăm Trung Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thăm Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 27/08 tới 29/08. Ông Sullivan sẽ là Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 2016.

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

VOV.VN - Chiều 29/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Bắc Kinh. Ông một lần nữa kêu gọi Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách tích cực và lý tính, đồng thời coi sự phát triển của mỗi nước là cơ hội hơn là thách thức.

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

VOV.VN - Chiều 29/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Bắc Kinh. Ông một lần nữa kêu gọi Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách tích cực và lý tính, đồng thời coi sự phát triển của mỗi nước là cơ hội hơn là thách thức.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh nhận thức chiến lược về Bắc Kinh
Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh nhận thức chiến lược về Bắc Kinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp hôm nay (29/8) đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai quan chức giữ vị trí cấp cao này sau 8 năm. Cuộc gặp diễn ra tại Bắc Kinh trong khuôn khổ trao đổi chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh nhận thức chiến lược về Bắc Kinh

Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh nhận thức chiến lược về Bắc Kinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp hôm nay (29/8) đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai quan chức giữ vị trí cấp cao này sau 8 năm. Cuộc gặp diễn ra tại Bắc Kinh trong khuôn khổ trao đổi chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ.