Mỹ tính trục xuất các nhà ngoại giao Nga, áp lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã hoàn thành một bản đánh giá tình báo về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và vụ tấn công mạng SolarWinds, đồng thời có thể sẽ sớm thông báo về các hành động đáp trả, Bloomberg dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay.

"Các động thái kế tiếp có thể sẽ liên quan đến việc trừng phạt và trục xuất các sĩ quan tình báo Nga ở Mỹ dưới với vỏ bọc ngoại giao, các nguồn tin giấu tên cho hay. Các quan chức cấp cao Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau ngày 7/4 (giờ Mỹ) để thảo luận về các bước đi tiếp theo", Bloomberg đưa tin.

Theo hãng truyền thông này, Tổng thống Biden và "các quan chức cấp cao của ông sẽ phải đánh giá trừng phạt Nga cứng rắn ở mức độ nào trong khi vẫn phải tìm kiếm sự hỗ trợ của Moscow trong những ưu tiên khác, chẳng hạn như thỏa thuận hạt nhân Iran, nối lại các cuộc trao đổi về kiểm soát vũ trang và đối phó với biến đổi khí hậu".

Cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định rằng, “các nhân tố đe dọa lâu dài, vốn liên quan đến Nga, sẽ phải chịu trách nhiệm" cho vụ tấn công mạng SolarWinds, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về An ninh Mạng và Công nghệ mới Anne Neuberger cho biết.

Các nhà chức trách Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ khi cho rằng Moscow can thiệp bầu cử và liên quan đến các cuộc tấn công mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Mỹ đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine
Nga và Mỹ đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow và Washington đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine. Theo lời ông, Mỹ bày tỏ mối quan tâm về vấn đề này.

Nga và Mỹ đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine

Nga và Mỹ đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow và Washington đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine. Theo lời ông, Mỹ bày tỏ mối quan tâm về vấn đề này.

Nga thông qua gia hạn thỏa thuận với Mỹ về hợp tác trong không gian
Nga thông qua gia hạn thỏa thuận với Mỹ về hợp tác trong không gian

VOV.VN - Theo thông báo từ bộ phận báo chí của Chính phủ Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã thông qua đề xuất gia hạn thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về hợp tác trong không gian đến cuối năm 2030. Việc gia hạn thỏa thuận là vì lợi ích của cả hai bên và sẽ góp phần vào việc thực hiện hiệu quả của các dự án không gian chung.

Nga thông qua gia hạn thỏa thuận với Mỹ về hợp tác trong không gian

Nga thông qua gia hạn thỏa thuận với Mỹ về hợp tác trong không gian

VOV.VN - Theo thông báo từ bộ phận báo chí của Chính phủ Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã thông qua đề xuất gia hạn thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về hợp tác trong không gian đến cuối năm 2030. Việc gia hạn thỏa thuận là vì lợi ích của cả hai bên và sẽ góp phần vào việc thực hiện hiệu quả của các dự án không gian chung.

Ngoại trưởng Nga: Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy"
Ngoại trưởng Nga: Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy"

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Trò chơi lớn” trên kênh 1tv của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy".

Ngoại trưởng Nga: Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy"

Ngoại trưởng Nga: Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy"

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Trò chơi lớn” trên kênh 1tv của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy".