Nga và Mỹ đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow và Washington đang tiến hành đối thoại cấp cao về tình hình Ukraine. Theo lời ông, Mỹ bày tỏ mối quan tâm về vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã thông báo với các phóng viên rằng, phía Nga đang liên lạc với người Mỹ. Việc này được thực hiện ở cấp cao. Người Mỹ bày tỏ mối quan tâm của họ với Nga. Theo lời ông, Mỹ cần quan tâm không phải là những gì Nga đang tiến hành, mà là hành vi không chấp nhận được của Kiev, không đơn giản là không thực hiện gói các biện pháp Minsk, mà bằng hình thức thách thức hơn - phủ nhận những thỏa thuận này. Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh rằng, “nếu các đồng nghiệp Mỹ lo lắng về điều này, nó sẽ thực sự giúp ổn định tình hình”. Ông lưu ý, Nga đang thực hiện trên lãnh thổ của mình những biện pháp mà nước này cho là cần thiết.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh rằng, việc di chuyển của quân đội Nga trên lãnh thổ của nước này không nên gây lo ngại cho các nước khác, vì Liên bang Nga không gây ra mối đe dọa cho các quốc gia khác, bao gồm cả Ukraine.

Tình hình ở Donbass trở nên phức tạp hơn vào cuối tháng 2; các vụ xả súng được ghi nhận trong khu vực hầu như mỗi ngày, bao gồm cả việc sử dụng súng cối và súng phóng lựu đạn. Các bên đã đổ lỗi cho nhau. Ngày 30/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp video với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong quá trình trao đổi chi tiết về tình hình Ukraine, các nhà lãnh đạo Nga-Đức-Pháp khẳng định, không có sự thay thế "Gói biện pháp" Minsk năm 2015 làm cơ sở để giải quyết mâu thuẫn nội bộ của nước này. Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính quyền Kiev phải thực hiện tất cả các thỏa thuận đã đạt được trước đó ở cấp cao nhất, trước hết về việc thiết lập đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk và giải quyết các khía cạnh pháp lý về cơ chế đặc biệt của Donbass.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4/4, sau cái chết của một trẻ em ở Donetsk do một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã lên án chính quyền Kiev, cho rằng, “hành động của họ là nhằm đe dọa người dân, gia tăng căng thẳng trong khu vực”, “làm trầm trọng thêm cuộc xung đột”.

Ông kêu gọi Ukraine thực hiện gói biện pháp Minsk. Nghị sỹ này nhắc nhở chính quyền Kiev đến thực tế rằng, bản thân Mỹ đã không giúp đỡ nền kinh tế Ukraine trong bất kỳ hình thức nào trong 7 năm qua, trong khi “quốc gia này đã mất chủ quyền ở hầu hết các lĩnh vực”.

Theo lời ông, "ngay cả khi Mỹ tính một khoản thanh toán để bảo vệ từ các đối tác NATO của mình, họ sẽ yêu cầu một mức giá gấp 3 từ Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình miền Đông Ukraine “nóng” lên, Nga và phương Tây “lời qua tiếng lại”
Tình hình miền Đông Ukraine “nóng” lên, Nga và phương Tây “lời qua tiếng lại”

VOV.VN - Đánh giá tình hình miền Đông Ukraine rất đáng quan ngại, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine với lý do đảm bảo an ninh đất nước và khẳng định không đe dọa bất kỳ ai. Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây lại cho rằng Nga có ý đồ khác.

Tình hình miền Đông Ukraine “nóng” lên, Nga và phương Tây “lời qua tiếng lại”

Tình hình miền Đông Ukraine “nóng” lên, Nga và phương Tây “lời qua tiếng lại”

VOV.VN - Đánh giá tình hình miền Đông Ukraine rất đáng quan ngại, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine với lý do đảm bảo an ninh đất nước và khẳng định không đe dọa bất kỳ ai. Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây lại cho rằng Nga có ý đồ khác.

Pháp-Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine
Pháp-Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga Putin cho rằng cần giữ thái độ lạc quan thận trọng về tình hình Ukraine.

Pháp-Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine

Pháp-Nga lạc quan song vẫn thận trọng về tình hình Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga Putin cho rằng cần giữ thái độ lạc quan thận trọng về tình hình Ukraine.

Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp điện đàm về tình hình Ukraine
Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Pháp Macron hôm 18/11 đã điện đàm về tình hình Ukraine trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh “Bộ tứ Normandy”.

Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp điện đàm về tình hình Ukraine

Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Pháp Macron hôm 18/11 đã điện đàm về tình hình Ukraine trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh “Bộ tứ Normandy”.