Mỹ tố Nga phá vỡ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ Tillerson, Nga đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định về việc cấm tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Hôm qua (21/9), phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: The Hill.

Theo ông Tillerson, Nga đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định về việc cấm tên lửa tầm trung và tầm ngắn, không tuân thủ việc đảm bảo an ninh chung được đưa ra vào thời điểm cuối Chiến tranh Lạnh, cũng như đang cố gắng làm suy yếu tính độc lập của Cơ quan năng lượng quốc tế (IAEA) trong việc điều tra các chương trình hạt nhân tiềm tàng.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho rằng, Nga cần phải tuân thủ các nghĩa vụ về an ninh hạt nhân của mình nếu muốn khôi phục vai trò đáng tin cậy trong việc giải quyết xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, trước đây Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tương tự từ Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban
Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố
Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad mới đây đã cáo buộc phương Tây đã hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố tại Syria.

Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố

Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad mới đây đã cáo buộc phương Tây đã hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố tại Syria.

"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"
"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"

VOV.VN - Cần phải giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại vì Triều Tiên không dùng vũ khí hạt nhân cũng có thể san phẳng Hàn Quốc.

"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"

"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"

VOV.VN - Cần phải giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại vì Triều Tiên không dùng vũ khí hạt nhân cũng có thể san phẳng Hàn Quốc.

Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine làm gia tăng xung đột.

Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine làm gia tăng xung đột.

Nga lo ngại khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Nga lo ngại khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Tổng thống Poroshenko thì cũng không giúp giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine.

Nga lo ngại khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Nga lo ngại khả năng Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Tổng thống Poroshenko thì cũng không giúp giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine.