Mỹ trải qua tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận
VOV.VN - Nước Mỹ vừa trải qua tháng nóng nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ trung bình trong tháng 7/2026 lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và mưa lũ cực đoan xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước.
Theo báo cáo được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ, công bố ngày 10/8, nhiệt độ trung bình tại 48 bang lục địa trong tháng 7 đạt 24,9 độ C, cao hơn khoảng 1,8 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20. Đáng chú ý, tháng 7/2026 không chỉ là tháng 7 nóng nhất mà còn là tháng nóng nhất trong toàn bộ lịch sử 132 năm lưu giữ số liệu khí hậu tại Mỹ.
Nắng nóng xuất hiện trên hầu hết các khu vực. Nhiều địa phương đã thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới. Trong tháng 7, nhiệt độ tại các thành phố như Salt Lake City và Wyoming lên tới gần 43 độ C. Montana đạt khoảng 44 độ C, trong khi Miles City lên tới 46 độ C.
Thời tiết nắng nóng cực đoan trong tháng 7 đã khiến nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ phải huỷ bỏ. Các trận đấu thuộc World Cup 2026 cũng phải diễn ra trong điều kiện nhiệt độ có thể gây nguy hiểm.
Nắng nóng kéo dài cũng khiến tình trạng hạn hán trở nên nghiêm trọng. Đến cuối tháng 7, khoảng 40% diện tích Mỹ và Puerto Rico nằm trong tình trạng hạn hán.
Nắng nóng cũng khiến cháy rừng liên tục hoành hành tại khu vực Tây Bắc nước Mỹ. Riêng tại bang Oregon có hơn 567 km² bị thiêu rụi trong tháng 7, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.