Mỹ trao trả Ấn Độ 3 cổ vật giá trị hơn 1,5 triệu USD

VOV.VN - Trong đó có tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch nặng khoảng 158kg bị đánh cắp từ một ngôi đền của Ấn Độ vào năm 2009. 

Chính phủ Mỹ ngày 14/1 chính thức trao trả Ấn Độ 3 cổ vật điêu khắc giá trị hơn 1,5 USD. Trong đó có tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch nặng khoảng 158kg bị đánh cắp từ một ngôi đền của Ấn Độ vào năm 2009.

Các kiệt tác điêu khắc này nằm trong  danh sách 10 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp mà Tổ chức cảnh sát quốc tế (INTERPOL) truy tìm gắt gao nhất. 

Giám đốc Interpol tại Washington Shawn Bray (bên trái) và Tổng Lãnh sự Ấn Độ Dnyaneshwar Muluy (ở giữa) và Phó giám đốc điều hành Cơ quan Điều tra an ninh Nội địa Mỹ James Dinkins trong một buổi lễ trao trả cổ vật ngày 14/1/2014 tại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York (Ảnh: NDTV)

Phát biểu tại buổi lễ có sự tham dự của nhiều quan chức hai nước tại NewYork (Mỹ), Phó giám đốc Điều hành Cơ quan Điều tra an ninh Nội địa Mỹ James Dinkins và Tổng lãnh sự Ấn Độ ở NewYork đều khẳng định, việc Mỹ trả lại Ấn Độ 3 tác phẩm điêu khắc này không nằm trong những động thái mới đây của Chính phủ hai nước nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng hiện nay xung quanh vụ bắt giữ một nữ ngoại giao Ấn Độ gây tranh cãi thời gian qua. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ có tác động tích cực trong quan hệ hợp tác hai nước.

Ông James Dinkins nói: “Buổi lễ trả lại các tác phẩm nghệ thuật cho thấy kết quả của những nỗ lực hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ. Nhân đây, tôi cũng khẳng định rằng việc trao trả Ấn Độ các cổ vật bị đánh cắp  không mang tính chính trị và không liên quan đến việc hàn gắn mối quan hệ hai nước. Nó được thực hiện theo kế hoạch đã định trước đó”.

Các quan chức an ninh nội địa Mỹ không cho biết nhiều chi tiết về việc tìm thấy 3 tác phẩm bằng đá sa thạch bị đánh cắp. Chỉ biết rằng, nó được nhập lậu vào Mỹ cách đây hơn một năm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh trao trả hàng trăm cổ vật cho Afghanistan
Anh trao trả hàng trăm cổ vật cho Afghanistan

Ngày 5/8 tại Kabul, Bảo tàng Vương quốc Anh đã tặng lại cho Bảo tàng quốc gia Afghanistan hơn 800 cổ vật của nước này bị đánh cắp và buôn lậu ra nước ngoài.

Anh trao trả hàng trăm cổ vật cho Afghanistan

Anh trao trả hàng trăm cổ vật cho Afghanistan

Ngày 5/8 tại Kabul, Bảo tàng Vương quốc Anh đã tặng lại cho Bảo tàng quốc gia Afghanistan hơn 800 cổ vật của nước này bị đánh cắp và buôn lậu ra nước ngoài.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ
Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

VOV.VN - Phía Ấn Độ đã có những “trả đũa ngoại giao”.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

VOV.VN - Phía Ấn Độ đã có những “trả đũa ngoại giao”.

Ấn Độ bác bỏ chỉ trích trong quan hệ ngoại giao với Mỹ
Ấn Độ bác bỏ chỉ trích trong quan hệ ngoại giao với Mỹ

VOV.VN -Giới lãnh đạo Ấn Độ cho biết, những gì đã xảy ra đều là điều không may trong quan hệ ngoại giao.

Ấn Độ bác bỏ chỉ trích trong quan hệ ngoại giao với Mỹ

Ấn Độ bác bỏ chỉ trích trong quan hệ ngoại giao với Mỹ

VOV.VN -Giới lãnh đạo Ấn Độ cho biết, những gì đã xảy ra đều là điều không may trong quan hệ ngoại giao.

Ai Cập: Trộm cổ vật ở Kim tự tháp Giza
Ai Cập: Trộm cổ vật ở Kim tự tháp Giza

Những tên cướp đã lấy các bức tượng quý hiếm, rồi chất lên hai xe tải phóng đi.  

Ai Cập: Trộm cổ vật ở Kim tự tháp Giza

Ai Cập: Trộm cổ vật ở Kim tự tháp Giza

Những tên cướp đã lấy các bức tượng quý hiếm, rồi chất lên hai xe tải phóng đi.  

Mỹ trao trả 4.000 cổ vật cho Mexico
Mỹ trao trả 4.000 cổ vật cho Mexico

(VOV) - Cổ vật gồm nhiều dụng cụ phục vụ cuộc sống hàng ngày của người bản địa.

Mỹ trao trả 4.000 cổ vật cho Mexico

Mỹ trao trả 4.000 cổ vật cho Mexico

(VOV) - Cổ vật gồm nhiều dụng cụ phục vụ cuộc sống hàng ngày của người bản địa.

Mỹ hy vọng khôi phục quan hệ với Ấn Độ
Mỹ hy vọng khôi phục quan hệ với Ấn Độ

VOV.VN -Mỹ hy vọng Ấn Độ sẽ có những hành động đáng kể để khôi phục mối quan hệ ngoại giao hai nước sau vụ bắt giữ nhà Ngoại giao.

Mỹ hy vọng khôi phục quan hệ với Ấn Độ

Mỹ hy vọng khôi phục quan hệ với Ấn Độ

VOV.VN -Mỹ hy vọng Ấn Độ sẽ có những hành động đáng kể để khôi phục mối quan hệ ngoại giao hai nước sau vụ bắt giữ nhà Ngoại giao.