Mỹ triển khai vũ khí tối tân tới châu Á - Thái Bình Dương

(VOV) - Máy bay săn tàu ngầm, tên lửa hành trình, tàu chiến, máy bay tiêm kích tàng hình… sẽ được đưa tới châu Á trong những năm tới.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/12 cho biết nước này có kế hoạch triển khai một số tàu chiến mới nhất cùng các vũ khí công nghệ cao khác tới châu Á - Thái Bình Dương, như một phần của nỗ lực chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực này.

Tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Hải quân Mỹ (Ảnh: Military today.com)

Trả lời báo giới, quan chức cấp cao giấu tên này cho hay Lầu Năm Góc sẽ điều máy bay săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, các tàu chiến lớp Virginia, các tàu tác chiến ven bờ và máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35 tới các cảng và căn cứ tại châu Á trong những năm tới.

Ông nói thêm: "Điều các bạn thấy chỉ là một phần của nỗ lực lớn hơn, Thái Bình Dương sẽ là nơi đầu tiên được tiếp nhận các hệ thống vũ khí mới nhất" (của Mỹ).

Bộ trưởng Quốc phóng Mỹ Leon Panetta ngày 18/12 nói rằng Lầu Năm Góc có thể triển khai máy bay F-35 tại căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản trước năm 2017.

Washington sẽ cung cấp cho đồng minh châu Á này loại rada X-band để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa.

Ngoài ra, Mỹ cũng có kế hoạch triển khai hơn 50% hạm đội của nước này tới châu Á-Thái Bình Dương và luân phiên bố trí 4 tàu tác chiến duyên hải tại Singapore.

 Lầu Năm Góc đang đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương sau hơn một thập kỷ tham chiến tại các chiến trường Iraq và Afghanistan, động thái phản ánh mối quan ngại về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc cũng như lập trường quyết đoán của Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với các bên láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu hiệu chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương
Dấu hiệu chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương

Giới phân tích cho rằng thế kỷ 20 châu Âu được nhìn nhận là lục địa nguy hiểm thì sang thế kỷ kế tiếp tâm điểm sẽ là châu Á – Thái Bình Dương.

Dấu hiệu chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương

Dấu hiệu chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương

Giới phân tích cho rằng thế kỷ 20 châu Âu được nhìn nhận là lục địa nguy hiểm thì sang thế kỷ kế tiếp tâm điểm sẽ là châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ tăng cường hiện diện tại Châu Á-Thái Bình Dương
Mỹ tăng cường hiện diện tại Châu Á-Thái Bình Dương

Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ sẽ tập trung vào châu Á và Trung Đông, đồng thời chú trọng tới cắt giảm ngân sách.  

Mỹ tăng cường hiện diện tại Châu Á-Thái Bình Dương

Mỹ tăng cường hiện diện tại Châu Á-Thái Bình Dương

Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ sẽ tập trung vào châu Á và Trung Đông, đồng thời chú trọng tới cắt giảm ngân sách.  

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ
Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, sẽ duy trì thường trực một tàu sân bay hoặc USS George Washington ở Thái Bình Dương

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết, sẽ duy trì thường trực một tàu sân bay hoặc USS George Washington ở Thái Bình Dương

Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương
Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton: “Những điều sẽ diễn ra tại châu Á trong những năm tới sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mỹ”.

Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương

Mỹ muốn đóng vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương

(VOV) -Ngoại trưởng Clinton: “Những điều sẽ diễn ra tại châu Á trong những năm tới sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Mỹ”.