Mỹ-Triều nỗ lực tích cực để Hội nghị Thượng đỉnh mang về “trái ngọt”

VOV.VN - Những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho Bán đảo Triều Tiên lại hé mở khi cả Mỹ và Triều Tiên đều đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh.

Trong bối cảnh Nhà Trắng vừa thông báo đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm đạt những tiến triển “tích cực”, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên đang được xúc tiến tại New York (Mỹ) càng thúc đẩy thêm hy vọng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra theo dự kiến và mang lại những kết quả như mong đợi.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) bắt tay Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Ảnh: Reuters

Để cứu vãn cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều vốn đã một lần bị người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố hủy bỏ, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã có mặt tại New York và gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để hoàn thiện các chi tiết về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ- Triều dự kiến được tổ chức vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Ông Kim Yong-chol là quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên tham gia vào các cuộc đàm phán tại Mỹ kể từ năm 2000.

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Kim Yong-chol, người được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hết sức tin tưởng, được cho là đích thân mang theo thư tay của ông Kim tới New York. Nhiệm vụ của vị quan chức này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là thúc đẩy một thỏa thuận nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ là “phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”, đổi lại Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá chuyến thăm Mỹ của cố vấn Kim Yong-chol lần này là "phản hồi tích cực" từ phía Bình Nhưỡng sau khi ông Trump gửi thư cho cho ông Kim thông báo hủy cuộc gặp Thượng đỉnh dự kiến.

“Kể từ khi Tổng thống Donald Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 24/5 vừa qua, Triều Tiên đã tích cực hợp tác cùng với Mỹ. Mỹ cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore sắp tới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định.

Chuyến thăm Mỹ của ông Kim Yong-chol không phải động thái ngoại giao tích cực duy nhất giữa Mỹ và Triều Tiên trong những ngày gần đây. Trong cùng thời điểm, còn diễn ra hàng loạt chuyến công tác con thoi khác của giới chức hai bên với nhau và các bên liên quan khác.

Đặc biệt, không chỉ có Mỹ hay Triều Tiên sốt sắng chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore sắp tới, mà các bên quan tâm tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên như Nga, Hàn Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy việc xúc tiến cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (31/5) bắt đầu chuyến thăm tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ngoại trưởng Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ri Yong Ho tập trung vào những diễn biến nóng gần đây trên Bán đảo Triều Tiên. Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của một Ngoại trưởng Nga trong suốt 9 năm qua.

Theo giới quan sát, chuyến thăm có thể nhằm mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng của Nga trong vấn đề Triều Tiên như từng có trong các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày hôm nay, giới chức Hàn Quốc thông báo, Tổng thống nước này Moon Jae-in có thể sẽ tới Singapore tham gia cuộc gặp 3 bên với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên trong nỗ lực chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo các nhà phân tích, với các động thái chuẩn bị kĩ lưỡng từ cả phía Mỹ và Triều Tiên, cùng với những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dường như đang trong tầm với của các bên.

Tuy nhiên, để đáp ứng kỳ vọng rằng cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ mang lại “trái ngọt”, các bên sẽ phải nỗ lực thu hẹp bất đồng, xây dựng lòng tin và quan trọng hơn là hướng tới một nền tảng chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Mỹ kể từ năm 2000
Video: Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Mỹ kể từ năm 2000

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Yong-chol, đã tới sân bay John F. Kennedy ở thành phố New York trên chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh.

Video: Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Mỹ kể từ năm 2000

Video: Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Mỹ kể từ năm 2000

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Yong-chol, đã tới sân bay John F. Kennedy ở thành phố New York trên chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ gặp quan chức cấp cao Triều Tiên tại New York
Ngoại trưởng Mỹ gặp quan chức cấp cao Triều Tiên tại New York

VOV.VN-Để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Ngoại trưởng Pompeo đã gặp quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Mỹ trong gần 2 thập kỷ qua.

Ngoại trưởng Mỹ gặp quan chức cấp cao Triều Tiên tại New York

Ngoại trưởng Mỹ gặp quan chức cấp cao Triều Tiên tại New York

VOV.VN-Để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Ngoại trưởng Pompeo đã gặp quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Mỹ trong gần 2 thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đến Mỹ
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đến Mỹ

VOV.VN - Hiện lý do cuộc gặp giữa ông Kim Yong-chol -Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên và Ngoại trưởng Pompeo chưa được công bố. 

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đến Mỹ

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đến Mỹ

VOV.VN - Hiện lý do cuộc gặp giữa ông Kim Yong-chol -Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên và Ngoại trưởng Pompeo chưa được công bố. 

Ngoại trưởng Nga và Triều Tiên gặp nhau ở Bình Nhưỡng
Ngoại trưởng Nga và Triều Tiên gặp nhau ở Bình Nhưỡng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng sáng 31/5.

Ngoại trưởng Nga và Triều Tiên gặp nhau ở Bình Nhưỡng

Ngoại trưởng Nga và Triều Tiên gặp nhau ở Bình Nhưỡng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng sáng 31/5.