Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nước này muốn trở thành đối tác tốt với các đảo quốc.

Trung Quốc ngày 30/8 đã bác bỏ tin đồn rằng nước này đang cạnh tranh với Mỹ tại khu vực Nam Thái Bình Dương trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới dự Hội nghị thượng đỉnh khu vực nhằm tái khẳng định ảnh hưởng của Washington tại đây.  

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương ở Rarotonga, Quần đảo Cook hôm 31/8 (Ảnh: AP)

Phát biểu họp báo trùng thời điểm bà Hillary tới dự Diễn đàn Các quốc đảo Thái Bình Dương (FIP) tổ chức tại đảo quốc Cook, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải tuyên bố Bắc Kinh chỉ có ý giúp các đảo quốc phát triển.

Mặc dù sự hiện diện của người đứng đầu giới ngoại giao Mỹ tại hội nghị này được coi là động thái nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày một lớn của Trung Quốc đối với các đảo quốc nhỏ, song ông Thôi Thiên Khải cho biết hành động ngoại giao không phải là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh.

Ông này nhấn mạnh: "Trung Quốc có mặt tại khu vực không nhằm tìm kiếm ảnh hưởng hay ưu thế nào khác mà là để hợp tác hướng tới phát triển bền vững. Chúng tôi ở đây để trở thành một đối tác tốt đối với các đảo quốc chứ không để cạnh tranh với ai".

Việc Mỹ coi khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại đã dẫn tới căng thẳng với Trung Quốc, nước từ lâu đã giành một khoản hỗ trợ ước tính lên tới hàng trăm triệu USD cho các đảo quốc trong vài năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc nói chuyến thăm của bà Clinton nhằm "kiềm chế Bắc Kinh"
Truyền thông Trung Quốc nói chuyến thăm của bà Clinton nhằm "kiềm chế Bắc Kinh"

Ngày 29/8, truyền thông Trung Quốc khẳng định chuyến thăm Châu Á sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là nhằm "kiềm chế" Bắc Kinh và cáo buộc Washington gây rắc rối trong khu vực

Truyền thông Trung Quốc nói chuyến thăm của bà Clinton nhằm "kiềm chế Bắc Kinh"

Truyền thông Trung Quốc nói chuyến thăm của bà Clinton nhằm "kiềm chế Bắc Kinh"

Ngày 29/8, truyền thông Trung Quốc khẳng định chuyến thăm Châu Á sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là nhằm "kiềm chế" Bắc Kinh và cáo buộc Washington gây rắc rối trong khu vực