Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 13/4 bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các ngân hàng và đài phát thanh truyền hình ở Hàn Quốc hồi tháng trước.

Trước đó, hôm 11/4, Hàn Quốc cho rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về sự cố mạng hôm 20/3 vừa qua, làm tê liệt 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong tuyên bố đăng trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 13/4, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Sinh  viên Triều Tiên tại phòng vi tính, Đại hoc Kim Nhật Thành (ảnh: AP)


Thông tin đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm trung mới có phạm vi vươn tới các căn cứ của Mỹ ở đảo Guam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng
Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

(VOV) - Nước này khẳng định 2.200 máy chủ ở Mỹ đã điều khiển khoảng 1,29 triệu máy chủ của Trung Quốc chỉ trong 2 tháng.

Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

(VOV) - Nước này khẳng định 2.200 máy chủ ở Mỹ đã điều khiển khoảng 1,29 triệu máy chủ của Trung Quốc chỉ trong 2 tháng.

Tin tặc tiến hành chiến dịch tấn công Israel
Tin tặc tiến hành chiến dịch tấn công Israel

(VOV) - Các trang web của Viện thống kê Israel, Bộ Quốc phòng và Giáo dục và một số ngân hàng bị tấn công nhưng đã được khôi phục trở lại

Tin tặc tiến hành chiến dịch tấn công Israel

Tin tặc tiến hành chiến dịch tấn công Israel

(VOV) - Các trang web của Viện thống kê Israel, Bộ Quốc phòng và Giáo dục và một số ngân hàng bị tấn công nhưng đã được khôi phục trở lại

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ông John Kerry cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm thay đổi tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ông John Kerry cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm thay đổi tình hình.

Trung Quốc cũng phản đối tin tặc
Trung Quốc cũng phản đối tin tặc

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định không ủng hộ tội phạm mạng, đồng thời phản đối hoạt động tin tặc.

Trung Quốc cũng phản đối tin tặc

Trung Quốc cũng phản đối tin tặc

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định không ủng hộ tội phạm mạng, đồng thời phản đối hoạt động tin tặc.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế
Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế

(VOV) - Nhà Trắng đã công bố chiến lược chống các tin tặc nước ngoài chuyên moi bí mật thương mại của Hoa Kỳ.

Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế

Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế

(VOV) - Nhà Trắng đã công bố chiến lược chống các tin tặc nước ngoài chuyên moi bí mật thương mại của Hoa Kỳ.