Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Ngày 23/7, Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Taliban, động thái có thể gây trở ngại cho nỗ lực hòa giải với lực lượng phiến quân này của Chính phủ Afghanistan.

Quyết định được đưa ra một tuần sau khi Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng David Petraeus, kêu gọi Mỹ liệt một số chỉ huy của mạng lưới Haqqani có quan hệ với Al Qaeda vào "danh sách đen" khủng bố.

Theo các biện pháp mới, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận vũ khí đối với ba thủ lĩnh phiến quân, trong đó có tên Nasiruddin Haqqani, kẻ được coi là "đạo diễn" các hoạt động chống Mỹ và liên quân tại Afghanistan từ Pakistan. Hai tên còn lại gồm Gul Agha Ishakzai, đối tượng phụ trách tài chính của Taliban, và Amir Abdullah, cựu thủ quĩ của thủ lĩnh Mullah Abdul Ghani Barader./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên