Mỹ từng bao che cho các thành viên Đức Quốc xã

Tờ “Thời báo New York” của Mỹ số ra ngày 14/11 đã trích đăng báo cáo chưa bao giờ được công khai của Bộ Tư pháp nước này.

Những tài liệu vừa được công bố đã phơi bày 1 chương đen tối trong lịch sử Mỹ hiện đại, về việc Chính phủ nước này từng bao che cho nhiều nhà khoa học của phát xít Đức trong những năm sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Báo cáo cho biết, thông qua các chương trình bí mật của mình, Chính phủ Mỹ đã tiếp nhận vào nước này hàng trăm nhà khoa học Đức từng làm việc cho chế độ Đức Quốc xã của trùm phát xít hitler, để tận dụng những thành tựu khoa học của họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực vũ khí và tên lửa vũ trụ.

Nhà báo Eric Licblaus của tờ “Thời báo New York” khẳng định: “Chính phủ Mỹ hiện nay biết về quá trình tiếp nhận các nhà khoa học của Đức Quốc xã trong giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai nhiều hơn so với những gì họ đã thừa nhận”.

Những thông tin được tiết lộ đang làm dấy lên làn sóng phản đối từ các nhóm tại Mỹ đại diện cho các nạn nhân của nạn diệt chủng Do Thái mà Đức Quốc xã gây ra trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên