Mỹ - Ukraine hoàn tất thỏa thuận về đất hiếm

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Ukraine đã hoàn tất thỏa thuận về đất hiếm cùng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

Liên quan đến thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông tin với tờ Fox Business rằng: "Thỏa thuận đã xong. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Mỹ để ký thỏa thuận vào ngày 28/2. Vì vậy, không còn cuộc đàm phán khác".

Trước đó cũng có thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã đến Washington vào đêm 27/2 và sẽ gặp ông Trump vào ngày 28/2.

Ông Bessent nói thêm: "Tôi chắc chắn Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump sẽ có cuộc thảo luận sâu rộng. Nhưng về thỏa thuận, nó đã hoàn tất. Nó chỉ nằm trên giấy tờ và chính phủ Ukraine đã chấp thuận. Bây giờ, chúng tôi chỉ chờ chữ ký của hai nguyên thủ quốc gia".

Thỏa thuận này không chỉ bao gồm khoáng sản đất hiếm “chiến lược” mà còn bao gồm “dầu khí và tài sản cơ sở hạ tầng”, được gọi là thỏa thuận có lợi cho cả người Mỹ và người Ukraine.

Bộ trưởng Bessent cho hay: “Nó cho người dân Mỹ thấy có lợi ích dành cho họ và chúng tôi không phung phí tiền bạc. Bởi người dân Mỹ luôn lo ngại hoạt động can thiệp ở nước ngoài xảy ra tham nhũng. Thỏa thuận này sẽ loại bỏ khả năng tham nhũng, sử dụng thông lệ tốt nhất của người Mỹ”.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều khoản của thỏa thuận chưa tiết lộ, nhưng theo báo cáo của phương tiện truyền thông, Washington sẽ không đưa ra đảm bảo an ninh hữu hình, bất chấp yêu cầu của Kiev. Ông Trump lưu ý thỏa thuận khoáng sản này chỉ đảm bảo ở mức đủ cho Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Washington muốn "lấy lại" số tiền từng viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev thông qua thỏa thuận khoáng sản. Tổng thống Zelensky cũng từng cho rằng ông sẽ từ chối ký những thỏa thuận không có bảo đảm an ninh cụ thể của Mỹ dành cho Kiev.

Hồi đầu tháng 2, ông Bessent đích thân đến Kiev để thỏa thuận, nhưng không mang lại kết quả và cáo buộc Tổng thống Zelensky chỉ trích ông về yêu cầu Ukraine phải giao nộp 50% khoáng sản quan trọng cho Mỹ để đền bù khoản viện trợ trước đây.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump
Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ thị các bộ trưởng không ký vào thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Ông Zelensky đang đề xuất quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi để khai thác tài nguyên, thay vì "cho không".

Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump

Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ thị các bộ trưởng không ký vào thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Ông Zelensky đang đề xuất quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi để khai thác tài nguyên, thay vì "cho không".

Ông Zelensky từ chối ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ
Ông Zelensky từ chối ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã từ chối ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của nước này, Washington Post và Reuters đưa tin.

Ông Zelensky từ chối ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ

Ông Zelensky từ chối ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã từ chối ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của nước này, Washington Post và Reuters đưa tin.

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga
Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.