Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về đất hiếm ở các vùng lãnh thổ sáp nhập

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về đất hiếm, Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế về đất hiếm, bao gồm cả ở các vùng lãnh thổ mới sáp nhập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng hợp tác với Washington trong việc phát triển các mỏ khoáng sản đất hiếm ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhzhia, 4 vùng lãnh thổ Ukraine trước đây đã sáp nhập vào Nga cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu ý dân.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1 ngày 24/2, Tổng thống Putin cho biết thêm, thỏa thuận về đất hiếm mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận với Ukraine không liên quan đến Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng giá trị thực tế của trữ lượng khoáng sản đất hiếm của Ukraine vẫn còn phải xem xét. Ông cho biết Moscow sẽ tập trung vào việc phát triển khoáng sản đất hiếm của riêng mình do tầm quan trọng của chúng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

“Chúng tôi sẵn sàng đề nghị điều này với các đối tác Mỹ nếu họ quan tâm hợp tác”, Tổng thống Putin nói.

Ông nhấn mạnh, là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về đất hiếm, Nga sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế trong việc phát triển các mỏ khoáng sản của mình.

“Điều này bao gồm cả các vùng lãnh thổ mới. Các vùng lãnh thổ mới của Nga cũng có các nguồn tài nguyên quan trọng”, nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm.

Forbes ước tính tổng giá trị của các mỏ khoáng sản của Ukraine là gần 15.000 tỷ USD vào năm 2023, gần một nửa số tài nguyên khoáng sản nằm ở Donetsk và Lugansk, 2 vùng đã sáp nhập vào Nga.

Trong khi đó, giới chức Ukraine ước tính giá trị khoáng sản ở các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát khoảng hơn 350 tỷ USD.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục thúc giục Ukraine ký một thỏa thuận đất hiếm tiềm năng, trong đó Kiev cung cấp lượng đất hiếm tương đương 500 tỷ USD để hoàn trả viện trợ đã nhận từ Washington từ khi nổ ra xung đột với Nga tháng 2/2022.

Ukraine từ chối, nói số tiền Mỹ viện trợ không đến 500 tỷ USD và muốn Washington có đảm bảo an ninh cho Kiev.

Giới chuyên gia phương Tây trước đó hoài nghi về khả năng khai thác khoáng sản tại Ukraine trong tương lai gần, bởi hầu hết trữ lượng của Ukraine nằm ở khu vực Nga kiểm soát hoặc rất gần chiến tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/2: Nga tiến quân áp sát mỏ đất hiếm của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 21/2: Nga tiến quân áp sát mỏ đất hiếm của Ukraine

VOV.VN - Theo dữ liệu nguồn mở từ blog quân sự Deep State của Ukraine, lực lượng Nga, hiện chiếm giữ 1/5 lãnh thổ Ukraine bao gồm cả trữ lượng đất hiếm, hiện chỉ cách mỏ lithium Shevchenko 5,4km và đang tiến về phía mỏ này từ 3 hướng khác nhau.

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/2: Nga tiến quân áp sát mỏ đất hiếm của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/2: Nga tiến quân áp sát mỏ đất hiếm của Ukraine

VOV.VN - Theo dữ liệu nguồn mở từ blog quân sự Deep State của Ukraine, lực lượng Nga, hiện chiếm giữ 1/5 lãnh thổ Ukraine bao gồm cả trữ lượng đất hiếm, hiện chỉ cách mỏ lithium Shevchenko 5,4km và đang tiến về phía mỏ này từ 3 hướng khác nhau.

Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump
Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ thị các bộ trưởng không ký vào thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Ông Zelensky đang đề xuất quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi để khai thác tài nguyên, thay vì "cho không".

Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump

Lý do Ukraine từ chối thỏa thuận "đổi đất hiếm lấy viện trợ" của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ thị các bộ trưởng không ký vào thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Ông Zelensky đang đề xuất quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi để khai thác tài nguyên, thay vì "cho không".

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga
Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.