Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews thông báo kế hoạch này trước tình trạng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông thời quan qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews (ảnh: Getty)
Theo kế hoạch, Australia cùng Mỹ và một sô nước khác bày tỏ sự phản đối Trung Quốc cải tạo quy mô lớn các bãi đá trên Biển Đông. Điều này được chứng thực rõ ràng qua hình ảnh vệ tinh được công bố, cụ thể là video mà Hải quân Mỹ đưa ra hôm 22/5.

Ông Kevin Andrews đặc biệt lo ngại trước nguy cơ quân sự hóa tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã cải tạo.

Australia khẳng định sẽ phối hợp với Mỹ, đưa máy bay tuần tra trên vùng tranh chấp ở Biển Đông, cùng các nước khác hành động để kìm hãm hoạt động cải tạo của Trung Quốc.

Trước đó, Australia từng tuyên bố “sẽ không đứng về bên nào (Trung Quốc hay Mỹ) trong tranh chấp trên Biển Đông bởi thực tế đây là khu vực mà Australia không có lợi ích song trùng với Mỹ”.

Tuy nhiên trước căng thẳng Biển Đông thời gian này, Australia tuyên bố “tranh chấp Biển Đông” chắc chắn không có lợi cho Australia vì gần một nửa giao dịch thương mại hàng hải của Australia đi qua vùng biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng lý giải việc tuần tra trên Biển Đông là bình thường do đây là “một hoạt động được Canberra tiến hành từ lâu và được nhiều nước biết đến”.
Tuần dương hạm của Mỹ tại Vịnh Subic trên Biển Đông (ảnh: AFP)

Trang News.com.au đưa tin về cuộc đối thoại 3 bên Mỹ - Nhật Bản – Australia có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani với 2 người đồng cấp Mỹ và Australia là ông Ashton Carter và Kevin Andrews. Đây là đối thoại lần thứ 5 của các quan chức quốc phòng hàng đầu 3 nước trong năm nay.

Tuyên bố chung nêu rõ Mỹ - Nhật – Australia một lần nữa khẳng định cam kết củng cố liên minh và coi đó là một hành động thiết yếu trong việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời Nhật Bản và Australia cũng tuyên bố ủng hộ, hỗ trợ lâu dài chính sách tái cân bằng của Mỹ ở khu vực châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Shangri-La: Các nước khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc
Đối thoại Shangri-La: Các nước khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc

VOV.VN - Các nhà quan sát cho rằng sẽ có khẩu chiến gay gắt giữa các nước với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại hội nghị Shangri-La lần này.

Đối thoại Shangri-La: Các nước khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc

Đối thoại Shangri-La: Các nước khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc

VOV.VN - Các nhà quan sát cho rằng sẽ có khẩu chiến gay gắt giữa các nước với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại hội nghị Shangri-La lần này.

Tình hình Biển Đông là chủ đề đối thoại chính ở Shangri-La
Tình hình Biển Đông là chủ đề đối thoại chính ở Shangri-La

VOV.VN -Những tuyên bố phi lý của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông đang gây lo ngại cho cộng đồng thế giới và khu vực.

Tình hình Biển Đông là chủ đề đối thoại chính ở Shangri-La

Tình hình Biển Đông là chủ đề đối thoại chính ở Shangri-La

VOV.VN -Những tuyên bố phi lý của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông đang gây lo ngại cho cộng đồng thế giới và khu vực.

Đô đốc Trung Quốc bao biện việc cải tạo đảo ở Biển Đông tại Shangri-La
Đô đốc Trung Quốc bao biện việc cải tạo đảo ở Biển Đông tại Shangri-La

VOV.VN- Phát biểu tại Đối thoại Shangri- La ngày 31/5, Đô đốc Tôn Kiến Quốc ngang nhiên cho rằng, việc làm của Trung Quốc là “hoàn toàn hợp pháp”.

Đô đốc Trung Quốc bao biện việc cải tạo đảo ở Biển Đông tại Shangri-La

Đô đốc Trung Quốc bao biện việc cải tạo đảo ở Biển Đông tại Shangri-La

VOV.VN- Phát biểu tại Đối thoại Shangri- La ngày 31/5, Đô đốc Tôn Kiến Quốc ngang nhiên cho rằng, việc làm của Trung Quốc là “hoàn toàn hợp pháp”.

Đối thoại Shangri- La ngày họp cuối: Biển Đông sôi sục đến phút chót
Đối thoại Shangri- La ngày họp cuối: Biển Đông sôi sục đến phút chót

VOV.VN- Vấn đề Biển Đông tiếp tục nóng đến những phút cuối cùng khi chủ đề này chiếm lĩnh hầu hết thời gian trong phần trả lời câu hỏi của các diễn giả.

Đối thoại Shangri- La ngày họp cuối: Biển Đông sôi sục đến phút chót

Đối thoại Shangri- La ngày họp cuối: Biển Đông sôi sục đến phút chót

VOV.VN- Vấn đề Biển Đông tiếp tục nóng đến những phút cuối cùng khi chủ đề này chiếm lĩnh hầu hết thời gian trong phần trả lời câu hỏi của các diễn giả.

Shangri La: Các nước đề cao vai trò ASEAN trong vấn đề Biển Đông
Shangri La: Các nước đề cao vai trò ASEAN trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN- Sau 3 ngày thảo luận nhiều vấn đề nóng của khu vực và thế giới, ngày 31/5, Đối thoại Shangri La lần thứ 14 vừa bế mạc tại Singapore.

Shangri La: Các nước đề cao vai trò ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Shangri La: Các nước đề cao vai trò ASEAN trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN- Sau 3 ngày thảo luận nhiều vấn đề nóng của khu vực và thế giới, ngày 31/5, Đối thoại Shangri La lần thứ 14 vừa bế mạc tại Singapore.

Biển Đông “nổi sóng” tại Đối thoại Shangri-La 2015
Biển Đông “nổi sóng” tại Đối thoại Shangri-La 2015

VOV.VN - Hầu hết các đoàn tham dự đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông có thể làm mất an ninh của khu vực này.

Biển Đông “nổi sóng” tại Đối thoại Shangri-La 2015

Biển Đông “nổi sóng” tại Đối thoại Shangri-La 2015

VOV.VN - Hầu hết các đoàn tham dự đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông có thể làm mất an ninh của khu vực này.

Đối thoại Shangri - La: Nóng bỏng diễn biến trên Biển Đông
Đối thoại Shangri - La: Nóng bỏng diễn biến trên Biển Đông

VOV.VN- Các quan chức quốc phòng của 26 quốc gia sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La vào ngày 29/5 trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang nóng lên từng ngày.

Đối thoại Shangri - La: Nóng bỏng diễn biến trên Biển Đông

Đối thoại Shangri - La: Nóng bỏng diễn biến trên Biển Đông

VOV.VN- Các quan chức quốc phòng của 26 quốc gia sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La vào ngày 29/5 trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang nóng lên từng ngày.

Shangri-La: Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Mỹ về Biển Đông
Shangri-La: Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Một đại biểu trong phái đoàn Trung Quốc dự Đối thoại Shangri-La nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã sai khi phê phán Trung Quốc.

Shangri-La: Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Mỹ về Biển Đông

Shangri-La: Trung Quốc phản ứng trước chỉ trích của Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Một đại biểu trong phái đoàn Trung Quốc dự Đối thoại Shangri-La nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã sai khi phê phán Trung Quốc.

Shangri-La: Trung Quốc dọa lập ADIZ ở Biển Đông nếu thấy “bị đe dọa”
Shangri-La: Trung Quốc dọa lập ADIZ ở Biển Đông nếu thấy “bị đe dọa”

VOV.VN- Trung Quốc sẽ quyết định lập Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông tùy theo tình hình an ninh tại đây.

Shangri-La: Trung Quốc dọa lập ADIZ ở Biển Đông nếu thấy “bị đe dọa”

Shangri-La: Trung Quốc dọa lập ADIZ ở Biển Đông nếu thấy “bị đe dọa”

VOV.VN- Trung Quốc sẽ quyết định lập Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông tùy theo tình hình an ninh tại đây.

Shangri-La: Anh, New Zealand quan ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông
Shangri-La: Anh, New Zealand quan ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng không nên đẩy căng thẳng đi quá xa mà cần giải quyết thông qua đối thoại.

Shangri-La: Anh, New Zealand quan ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông

Shangri-La: Anh, New Zealand quan ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng không nên đẩy căng thẳng đi quá xa mà cần giải quyết thông qua đối thoại.

Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á
Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á

VOV.VN- Những kẻ khủng bố đã học được cách sử dụng các công nghệ mới, kể cả mạng Internet nhằm làm gián đoạn cuộc sống và hoạt động kinh tế của xã hội.

Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á

Shangri-La: Các nước nhất trí tăng cường chống khủng bố ở châu Á

VOV.VN- Những kẻ khủng bố đã học được cách sử dụng các công nghệ mới, kể cả mạng Internet nhằm làm gián đoạn cuộc sống và hoạt động kinh tế của xã hội.