Mỹ và các nước Arab “chưa có tiếng nói chung” về Gaza thời hậu chiến

VOV.VN - Hôm qua (1/2), Ngoại trưởng các nước Arab đã từ chối việc chuyển người Palestine ra khỏi vùng đất Gaza “trong bất kỳ hoàn cảnh hay lý do biện minh nào”, qua đó thể hiện lập trường thống nhất phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ai Cập và Jordan nên tiếp nhận cư dân tại Dải Gaza.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp tại Cairo (Ai Cập), hôm qua, Liên đoàn Arab và Ngoại trưởng 5 nước Arab, gồm Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Qatar và Palestine đã thẳng thắn bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời người Palestine từ Gaza đến 2 nước láng giềng Ai Cập và Jordan. Tuy nhiên, các nước cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để đạt được một nền hòa bình công bằng và rộng khắp Trung Đông, dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi, trao đổi về ý tưởng xây các khu định cư, chuyển hơn một triệu người Palestine ở Dải Gaza đến Jordan và Ai Cập. Theo Nhà lãnh đạo Mỹ, ý tưởng này sẽ góp phần thiết lập hòa bình ở Trung Đông.

Tuy nhiên, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho rằng tuyên bố di dời người Palestine khỏi quê hương là hành động bất công mà nước này không thể tham gia. Trong khi, Quốc vương Jordan Abdullah II cũng bày tỏ lập trường kiên định là “giữ người Palestine ở lại mảnh đất quê hương của họ”, đồng thời cảnh báo rằng ý tưởng đẩy người Palestine đến Jordan hay Ai Cập chính là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua.

Người phát ngôn chính phủ Jordan Mohammed Momani cho biết: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia Jordan đòi hỏi sự kiên định của người Palestine và việc họ tiếp tục bám trụ trên mảnh đất của mình. Sẽ không có bất kỳ hình thức di dời nào đối với người dân Palestine. Giải pháp cho vấn đề Palestine chính là thành lập một nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem”.

Trong cuộc họp ba bên diễn ra hôm qua, bên lề cuộc họp của các Ngoại trưởng Arab, Ngoại trưởng Ai Cập, Jordan và Thư ký Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Hussein Al-Sheikh cũng đã thảo luận về các cách thức nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thực hiện ba giai đoạn của thỏa thuận, đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza cũng như khả năng trở lại nắm quyền quản lý Dải Gaza của Chính quyền Palestine.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Văn phòng Thủ tướng Israel hôm nay thông báo Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu sẽ bắt đầu đàm phán về giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn ở Gaza tại Washington vào ngày mai (3/2), chỉ vài giờ sau khi hoàn thành cuộc trao đổi con tin - tù nhân lần thứ 4 trong thời gian ngừng bắn.

Theo thông báo, Thủ tướng Israel đã trao đổi với đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cùng ngày và nhất trí rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu khi họ gặp nhau ở Washington. Ông Witkoff sẽ trao đổi với Qatar và Ai Cập sau đó.

Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn Gaza dự kiến bao gồm việc thả số con tin còn lại và thảo luận về việc chấm dứt xung đột một cách lâu dài hơn, điều mà một số thành viên trong chính phủ của Israel đang kịch liệt phản đối. Hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ lên đường thăm Mỹ và ông được mời đến thăm Nhà Trắng vào ngày 4/2. Tại đây, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel sẽ thảo luận về tình hình Gaza, các con tin bị Hamas giam giữ và một số vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập được mở trở lại

VOV.VN - Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập dự kiến được mở trở lại vào hôm nay (1/2), sau đợt trao đổi con tin và tù nhân lần thứ 4 theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cửa khẩu này sẽ do đại diện của Chính quyền Palestine cùng với các giám sát viên từ Liên minh châu Âu (EU) điều hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel dọa mở lại cuộc chiến vào Gaza
Israel dọa mở lại cuộc chiến vào Gaza

VOV.VN - Giới chức Israel cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công vào dải Gaza, nếu Phong trào Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn, bao gồm không tuân thủ cam kết phi vũ trang và rời khỏi dải Gaza.

Israel dọa mở lại cuộc chiến vào Gaza

Israel dọa mở lại cuộc chiến vào Gaza

VOV.VN - Giới chức Israel cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng mở lại chiến dịch tấn công vào dải Gaza, nếu Phong trào Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn, bao gồm không tuân thủ cam kết phi vũ trang và rời khỏi dải Gaza.

5 công dân Thái Lan được trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza
5 công dân Thái Lan được trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay (30/1) cho biết 5 công dân của nước này bị lực lượng Hamas bắt cóc kể từ khi nổ ra xung đột tại Dải Gaza hôm 7/10/2023, đã được trả tự do sau khi Israel và Hamas thực thi thỏa thuận ngừng bắn và trao trả tù binh, con tin, bắt đầu từ ngày 19/1. 

5 công dân Thái Lan được trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza

5 công dân Thái Lan được trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay (30/1) cho biết 5 công dân của nước này bị lực lượng Hamas bắt cóc kể từ khi nổ ra xung đột tại Dải Gaza hôm 7/10/2023, đã được trả tự do sau khi Israel và Hamas thực thi thỏa thuận ngừng bắn và trao trả tù binh, con tin, bắt đầu từ ngày 19/1. 

Iran giới thiệu máy bay không người lái lớn nhất vinh danh Gaza
Iran giới thiệu máy bay không người lái lớn nhất vinh danh Gaza

VOV.VN - Chiếc máy bay không người lái lớn nhất của Iran vừa cất cánh. Chiếc máy bay này được đặt tên là Gaza, để vinh danh vùng đất của người Palestine bị tàn phá.

Iran giới thiệu máy bay không người lái lớn nhất vinh danh Gaza

Iran giới thiệu máy bay không người lái lớn nhất vinh danh Gaza

VOV.VN - Chiếc máy bay không người lái lớn nhất của Iran vừa cất cánh. Chiếc máy bay này được đặt tên là Gaza, để vinh danh vùng đất của người Palestine bị tàn phá.