Mỹ và châu Âu chuyển đổi cách sử dụng chất đồng vị phóng xạ

Các nước này sẽ chuyển việc sử dụng urani có độ giàu cao xuống một mức độ thấp hơn nhằm thúc đẩy vấn đề an ninh hạt nhân toàn cầu

Ngày 26/3, Mỹ và các nhà cung cấp chất đồng vị phóng xạ thích hợp hàng đầu châu Âu nói rằng họ nhất trí sẽ chuyển việc sử dụng Urani có độ giàu cao (HEU) xuống một mức độ thấp hơn nhằm thúc đẩy vấn đề an ninh hạt nhân toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu đưa ra tuyên bố về thỏa thuận này tại Hội nghị Thượng định An ninh hạt nhân đang diễn ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Obama và 50 nhà lãnh đạo khác trên thế giới.

Chất đồng vị phóng xạ thích hợp được sử dụng trong điều trị ung thư và bệnh tim (Ảnh minh họa)
Ông Chu nói rằng các nước đang giảm số lượng Urani được làm giàu cao hiện có, một loại chất được sử dụng để sản xuất vũ khí. Hiện nay, Moly-99, để sản xuất chất đồng vị phóng xạ thích hợp, liên quan tới hàng trăm nghìn ca điều trị y tế hàng ngày, được sản xuất bởi các nhà máy ở châu Á có sử dụng Urani được làm giàu cao.

Theo ông Chu, Mỹ sẽ giúp Bỉ, Pháp và Hà Lan thay đổi các nhà máy sản chất đồng vị phóng xạ thích hợp từ Urani được làm giàu cao sang sử dụng chất Urani được làm giàu thấp (LEU) vào năm 2015.

Chất đồng vị phóng xạ thích hợp được sử dụng trong việc điều trị ung thư và bệnh tim. Các nhà khoa học đang cố gắng chuyển đổi sang sử dụng chất Urani được làm giàu thấp bởi vì Urani có độ giàu cao có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên