Mỹ và Hamas bí mật đàm phán, Israel hoan nghênh

VOV.VN - Chính quyền Mỹ và Phong trào Hamas hôm qua (5/3) cùng xác nhận hai bên đã hành các cuộc đối thoại bí mật trực tiếp với nhau. Đây là lần đầu tiên giới chức Mỹ chính thức xác nhận tiếp xúc trực tiếp với Hamas – nhóm vũ trang bị cả nước này và Israel liệt vào danh sách khủng bố.

Tuyên bố xác nhận Mỹ đã trực tiếp dối thoại với Hamas được Thư ký Báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt đưa ra tối qua. Bà Leavitt cho biết Đặc phái viên Mỹ về vấn đề con tin Adam Boehler là người tham gia các cuộc đối thoại, song không cho biết nội dung trao đổi cụ thể là gì. Quan chức Mỹ nhấn mạnh nước này có thể trao đổi và đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới nhằm phục vụ lợi ích của người dân Mỹ. Đáng chú ý, bà Leavitt khẳng định việc đối thoại với Hamas có sự tham vấn của phía Israel.

Trước đó, hãng tin Axios cho biết giới chức Mỹ đang tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp với Hamas nhằm đảm bảo việc trả tự do cho các con tin người Mỹ đang bị giam giữ ở dải Gaza, cùng một thỏa thuận rộng hơn về chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Các cuộc đối thoại được tiến hành trong vài tuần gần đây tại Doha, Qatar, nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Theo nguồn tin, đây là lần đầu tiên Chính quyền Mỹ tiến hành đối thoại trực tiếp với Hamas, kể từ khi Washington liệt nhóm vũ trang Palestine vào danh sách khủng bố năm 1997.

Theo một số nguồn tin Arab, Lực lượng Hamas tối 5/3 đã lên tiếng xác nhận về các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa nhóm này và hai quan chức chính quyền Mỹ là Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Đặc phái viên về vấn đề con tin Adam Boehler. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác về các cuộc thảo luận chưa được công bố. Hồi tháng 1 vừa qua, quan chức cấp cao Hamas là ông Abu Marzouq từng công khai tuyên bố rằng nhóm này chuẩn bị tiến hành các cuộc đối thoại với Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phản ứng chính thức đầu tiên của phía Israel, Tổng lãnh sự Israel tại New York, ông Ofir Akunis đã lên tiếng hoan nghênh việc Chính quyền Mỹ và Hamas tiến hành đối thoại trực tiếp. Trong một tuyên bố, ông Akunis khẳng định nếu Chính quyền Mỹ muốn đối thoại trực tiếp với Hamas để gây sức ép buộc nhóm này phải trả tự do cho nhiều con tin hơn, thì đây là điều đáng được hoan nghênh.  

Văn phòng Thủ tướng Israel tối qua cũng ra thông báo xác nhận việc nước này nắm được thông tin về các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Hamas. Thông báo khẳng định, trong các cuộc trao đổi với giới chức Mỹ thời gian qua, phía Israel đã bày tỏ quan điểm về các cuộc đối thoại trực tiếp với Hamas.  

Thông tin về việc Mỹ và Hamas tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp được công bố trong bối cảnh các cuộc đàm phán về triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, vẫn đang bế tắc và chưa được nối lại. Hồi đầu tuần, Israel đã quyết định phong tỏa hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza, viện lý do Hamas không chấp nhận đề xuất của Đặc phái viên Mỹ về kéo dài giai đoạn 1 của thỏa thuận Gaza.

Sau giai đoạn ngừng bắn thứ nhất kéo dài 6 tuần kết thúc ngày 1/3 vừa qua, Hamas được cho là còn nắm giữ 59 con tin Israel, trong đó có một số công dân mang hai quốc tịch Israel-Mỹ. Đây là những con tin cuối cùng chưa được phóng thích hoặc giải cứu trong tổng số hơn 250 con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích bất ngờ vào miền Nam Israel sáng ngày 7/10/2023 – sự kiện châm ngòi cho chiến dịch tấn công đáp trả dữ dội của Israel vào dải Gaza trong hơn 15 tháng qua khiến hơn 48.000 người chết và gần 110.000 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phản đối, Hamas hoan nghênh kế hoạch tái thiết Gaza
Israel phản đối, Hamas hoan nghênh kế hoạch tái thiết Gaza

VOV.VN - Đêm 4/3, Bộ Ngoại giao Isarel ra tuyên bố phản đối tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh bất thường khối Arab tổ chức tại Ai Cập tối cùng ngày. Ngược lại, Phong trào Hamas đã lên tiếng hoan nghênh việc Hội nghị thông qua kế thiết dải Gaza.

Israel phản đối, Hamas hoan nghênh kế hoạch tái thiết Gaza

Israel phản đối, Hamas hoan nghênh kế hoạch tái thiết Gaza

VOV.VN - Đêm 4/3, Bộ Ngoại giao Isarel ra tuyên bố phản đối tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh bất thường khối Arab tổ chức tại Ai Cập tối cùng ngày. Ngược lại, Phong trào Hamas đã lên tiếng hoan nghênh việc Hội nghị thông qua kế thiết dải Gaza.

Hamas chuẩn bị nghênh chiến trở lại
Hamas chuẩn bị nghênh chiến trở lại

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng trở lại tại dải Gaza khi hạn chót kết thúc giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn sắp kết thúc trong khi các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 chưa được khởi động.

Hamas chuẩn bị nghênh chiến trở lại

Hamas chuẩn bị nghênh chiến trở lại

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng trở lại tại dải Gaza khi hạn chót kết thúc giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn sắp kết thúc trong khi các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 chưa được khởi động.

Nam Phi cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh tại Gaza
Nam Phi cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh tại Gaza

VOV.VN - Hôm qua (5/3), Nam Phi đã lên án hành động hạn chế viện trợ của Israel vào dải Gaza, cho rằng hành động này tương đương việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh.

Nam Phi cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh tại Gaza

Nam Phi cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh tại Gaza

VOV.VN - Hôm qua (5/3), Nam Phi đã lên án hành động hạn chế viện trợ của Israel vào dải Gaza, cho rằng hành động này tương đương việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh.