Mỹ và Hàn Quốc ký kết thỏa thuận tự do thương mại song phương mới

VOV.VN - Phía Hàn Quốc mong đợi thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký kết một thỏa thuận thương mại tự do song phương mới, bên lề kỳ họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký FTA mới. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, phía Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi số lượng ô tô mỗi hãng xe Mỹ có thể bán tại nước này lên 50.000 chiếc mà không cần đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của địa phương. Tuy nhiên, các công ty Mỹ không được phép bán hơn 10.000 xe mỗi năm tại Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đồng ý điều khoản cho phép Mỹ duy trì thuế nhập khẩu 25% đối với xe tải đến năm 2041 thay vì 2021 như kế hoạch ban đầu. Thỏa thuận cũng đặt ra hạn ngạch đối với thép Hàn Quốc xuất khẩu tới Mỹ.

Ngay sau khi thỏa thuận mới được ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá, đây là “thỏa thuận hoàn toàn mới” thay vì sự thay đổi từng bước. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, thỏa thuận này sẽ giúp các công ty của hai nước có thể trao đổi thương mại trong điều kiện ổn định hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thỏa thuận thương mại song phương mới được ký kết đã phản ánh những nhượng bộ to lớn từ phía Hàn Quốc.

Trong nỗ lực thúc đẩy tái cân bằng thương mại toàn cầu theo hướng có lợi cho Mỹ, Tổng thống Mỹ Trump đang nỗ lực đàm phán thay đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và tạo sức ép đối với Trung Quốc nhằm giảm bớt rào cản với hàng hóa Mỹ. Các cuộc đàm phán về NAFTA đang được tiến hành. Trong khi đó, vấn đề với Trung Quốc gần như không có tiến triển.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà quan sát đang dồn sự chú ý vào cuộc đàm phán thương mại song phương Mỹ - Nhật Bản trong Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai bên vào ngày 26/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moon Jae-in Triều Tiên du ký: Ước mơ của 1 người, khát vọng của 1 dân tộc
Moon Jae-in Triều Tiên du ký: Ước mơ của 1 người, khát vọng của 1 dân tộc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã hoàn thành được ước nguyện đặt chân đến “cái nôi” của dân tộc Triều Tiên, và trước mắt ông là khát khao thống nhất 2 miền.

Moon Jae-in Triều Tiên du ký: Ước mơ của 1 người, khát vọng của 1 dân tộc

Moon Jae-in Triều Tiên du ký: Ước mơ của 1 người, khát vọng của 1 dân tộc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã hoàn thành được ước nguyện đặt chân đến “cái nôi” của dân tộc Triều Tiên, và trước mắt ông là khát khao thống nhất 2 miền.

Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn
Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn

VOV.VN - Sau họp Thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cùng trồng cây để vun đắp cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn

Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn

VOV.VN - Sau họp Thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cùng trồng cây để vun đắp cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa
Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Trừng phạt áp đặt với Triều Tiên vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Bình Nhưỡng được hiện thực hóa.

Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

Mỹ-Hàn không giảm trừng phạt khi Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Trừng phạt áp đặt với Triều Tiên vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Bình Nhưỡng được hiện thực hóa.

Mỹ-Hàn tìm kiếm biện pháp “có qua có lại” về phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ-Hàn tìm kiếm biện pháp “có qua có lại” về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Các “biện pháp qua lại” này được coi là động thái mang tính xây dựng đáp lại thiện chí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Mỹ-Hàn tìm kiếm biện pháp “có qua có lại” về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ-Hàn tìm kiếm biện pháp “có qua có lại” về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Các “biện pháp qua lại” này được coi là động thái mang tính xây dựng đáp lại thiện chí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.