Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 13/6 (giờ địa phương) đã gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, thảo luận phương án đối phó với các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có khả năng Triều Tiên thực hiện thêm vụ thử hạt nhân.

Đây là cuộc họp Ngoại trưởng Hàn-Mỹ đầu tiên kể từ khi Ngoại trưởng Hàn Quốc nhậm chức. Trong cuộc họp, hai bên đã tập trung vào các vấn đề an ninh bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Seoul và Washington nhất trí sẽ khởi động nhóm thảo luận để điều chỉnh tư thế sẵn sàng đối phó của liên quân về trung và dài hạn trong vài ngày tới, trong đó bao gồm tăng cường khả năng răn đe mở rộng. Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên đang đứng trước sự lựa chọn “đối đầu hoặc đối thoại”, và hy vọng nước này sẽ chọn “con đường” tốt hơn. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ nhận định áp lực sẽ còn tiếp tục cho tới khi Triều Tiên thay đổi hướng đi. Hàn Quốc và Mỹ đã sẵn sàng cho mọi tình huống.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng đề cập vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời cho rằng cần bình thường hóa Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về vấn đề này, Nhà Trắng cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc phụ trách chính sách ngoại giao Dương Khiết Trì, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác Mỹ-Trung trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/6 (giờ địa phương) đã quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên. Theo Đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia (National Emergencies Act) được lập ra vào năm 1976, Tổng thống Mỹ có thể ban bố tình trạng khẩn cấp và mở rộng quyền hạn hành chính khi phát sinh nguy cơ quốc gia.

Chính phủ Tổng thống Joe Biden liên tục đưa ra thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ về mối nguy cơ hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, trước nhiều ý kiến lo ngại về khả năng Triều Tiên sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng
Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, Mỹ sẽ duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố này đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ bảy.

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, Mỹ sẽ duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố này đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ bảy.

Triều Tiên bắn nhiều đạn pháo từ các bệ phóng tên lửa
Triều Tiên bắn nhiều đạn pháo từ các bệ phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn nhiều đạn pháo được cho là từ nhiều bệ phóng tên lửa khác nhau.

Triều Tiên bắn nhiều đạn pháo từ các bệ phóng tên lửa

Triều Tiên bắn nhiều đạn pháo từ các bệ phóng tên lửa

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn nhiều đạn pháo được cho là từ nhiều bệ phóng tên lửa khác nhau.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường phòng thủ quốc gia
Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường phòng thủ quốc gia

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi các biện pháp “tự vệ” mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với những thách thức an ninh nghiêm trọng khi ông chủ trì phiên họp quan trọng của đảng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường phòng thủ quốc gia

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường phòng thủ quốc gia

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi các biện pháp “tự vệ” mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với những thách thức an ninh nghiêm trọng khi ông chủ trì phiên họp quan trọng của đảng