Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức phiên đối thoại đầu tiên về ASEAN và Đông Nam Á ngày 12/5.

Đây là một phần trong một loạt các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Hàn Quốc về tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.  

Tại sự kiện này, Mỹ và Hàn Quốc đã cam kết mở rộng hợp tác ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Quan chức hai nước thảo luận tăng cường hợp tác ở Đông Nam Á nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương tự do và rộng mở bao gồm thông qua phục hồi sau đại dịch Covid-19, chống biến đổi khí hậu, duy trì tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Hai bên cũng thảo luận tôn trọng luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 ở Biển Đông, thúc đẩy sáng tạo số và thành phố thông minh, ứng phó với các vấn đề về mạng, giải quyết các thách thức xuyên biên giới ở Hạ lưu sông Mekong và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ ủng hộ vai trò quan trọng của ASEAN trong việc đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ đồng thời kêu gọi quân đội Myanmar chấm dứt và kiềm chế bạo lực và trả tự do cho những người bị bắt giữ. Mỹ và Hàn Quốc cũng cho rằng ASEAN cần yêu cầu quân đội Myanmar thực hiện đồng thuận 5 điểm được lãnh đạo ASEAN thông qua ngày 24/4./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Hàn Quốc tái khẳng định quan hệ đồng minh
Mỹ, Hàn Quốc tái khẳng định quan hệ đồng minh

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quôc ngày 3/5 đã tái khẳng định quan hệ đồng minh giữa hai nước và vai trò của mối quan hệ này đối với an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mỹ, Hàn Quốc tái khẳng định quan hệ đồng minh

Mỹ, Hàn Quốc tái khẳng định quan hệ đồng minh

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quôc ngày 3/5 đã tái khẳng định quan hệ đồng minh giữa hai nước và vai trò của mối quan hệ này đối với an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch thăm Mỹ, gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden
Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch thăm Mỹ, gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 tới sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô Washington, Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch thăm Mỹ, gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden

Tổng thống Hàn Quốc có kế hoạch thăm Mỹ, gặp thượng đỉnh với Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 tới sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô Washington, Mỹ.

Hàn Quốc-Mỹ chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng
Hàn Quốc-Mỹ chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

VOV.VN - Hôm nay (8/4), Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul Rob Rapson, đã chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng chung, được gọi là Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt, có hiệu lực đến hết năm 2025.

Hàn Quốc-Mỹ chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

Hàn Quốc-Mỹ chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

VOV.VN - Hôm nay (8/4), Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul Rob Rapson, đã chính thức ký kết thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng chung, được gọi là Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt, có hiệu lực đến hết năm 2025.