Mỹ và Iran tiếp tục tấn công nhau
VOV.VN - Đụng độ ác liệt một lần nữa nổ ra giữa các lực lượng Mỹ và Iran sáng nay (3/6), trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại giữa hai bên, được nhận định đang ở mức cao chưa từng có.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Qeshm và tấn công tàu dầu Iran trên vịnh Ba Tư. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ lập tức đáp trả tức thì và không khoan nhượng với mọi hành vi gây hấn mới.
Cảnh báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo không quân Mỹ đã tập kích đảo Qeshm và phóng tên lửa vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan Iran trên vịnh Ba Tư. CENTCOM tiếp tục khẳng định đây là các cuộc tấn công tự vệ, tương tự như nhiều đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu Iran thời gian gần đây.
Trong khi đó, giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận không phận các nước này đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thù địch hồi đầu giờ sáng 3/6. Hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt và đánh chặn thành công toàn bộ vũ khí xâm nhập. Tuy nhiên, báo cáo chính xác về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được công bố.
Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa tạo được đột phá, các cuộc đụng độ ngày càng xảy ra thường xuyên và ác liệt hơn giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Iran trên các vùng biển khu vực. Theo truyền thông và giới phân tích, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ đang rất cận kế. Nếu đàm phán tiếp tục bế tắc, khả năng xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.