Iran tiếp tục dừng đàm phán với Mỹ, rủi ro thực địa gia tăng
VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của giới chức Mỹ về việc hòa đàm với Iran vẫn đang diễn ra, truyền thông Iran hôm 2/6 tiếp tục khẳng định liên lạc giữa hai bên đã bị đóng băng và chưa có lộ trình khai thông trở lại.
Điều này đồng nghĩa tiến trình ngoại giao chưa thể sớm về đích, tạo thêm không gian cho các rủi ro an ninh đáng lo ngại được mở rộng trên thực địa.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, các trao đổi qua lại giữa Mỹ và Iran xung quanh thỏa thuận ngừng bắn, đã bị đình lại từ nhiều ngày trước. Nguồn tin khẳng định thông điệp cuối cùng Tehran gửi tới Washington là từ tuần trước, đề cập tình trạng leo thang xung đột đáng lo ngại tại Lebanon. Kể từ thời điểm đó, hai bên chưa trao đổi thêm bất kỳ thông điệp nào khác.
Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, truyền thông Iran khẳng định nước này đã dừng đàm phán với Mỹ. Trước đó, một hãng thông tấn bán chính thức khác của Iran là Tasnim, chiều ngày 1/6 cũng thông báo: Tehran đã dừng trao đổi với Washington, nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công tại Lebanon, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ.
Bất chấp thông báo dừng đàm phán từ phía Iran, giới chức Mỹ liên tiếp khẳng định đối thoại với Iran vẫn đang diễn ra và không hề gián đoạn. Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social tối 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các trao đổi ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra hàng ngày trong suốt tuần qua. Theo ông Trump, các báo cáo về việc liên lạc gián bị đình lại, là sai lầm và không đúng sự thật.
Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng các trao đổi qua lại giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian, nhiều khả năng vẫn đang diễn ra, nhưng không còn thường xuyên như giai đoạn trước. Phía Iran có thể đã chủ động giảm nhịp độ trao đổi để gây sức ép, buộc Mỹ phải can thiệp và yêu cầu Israel dừng tấn công Lebanon.
Với thực tế này, khả năng sớm khôi phục đối thoại cấp cao Mỹ-Iran tương tự vòng đàm phán lần đầu ngày 11/4 tại Pakistan, được cho là khó xảy ra. Rủi ro leo thang căng thẳng trên thực địa giữa hai bên, cũng vì thế được mở rộng theo. Nếu không kiểm soát tốt tình hình, các cuộc đụng độ nghiêm trọng như trong tuần trước rất có thể sẽ tái diễn, khiến ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.