Mỹ và Philippines nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Mỹ sẽ giúp đỡ Philippines xây dựng, trang bị và tiến hành đào tạo một trung tâm Bảo vệ Bờ biển quốc gia mới tại Philippines.  

Ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Obama đã tiếp Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Nhà Trắng. Các vấn đề an ninh khu vực và vai trò của Philippines trong việc cân bằng lại những ưu tiên chiến lược của Mỹ hướng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã được được đề cập trong cuộc  gặp lần này.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Philipines tại Nhà Trắng. Tổng thống Obama và Tổng thống Aquino đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác quân sự trong bối cảnh Mỹ thực hiện chiến lược quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như căng thẳng giữa Philipines và Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Biển Đông liên tục gia tăng trong thời gian gần đây.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á ở Bali, Indonesia tháng 11/2011 (Ảnh: AP)
Hai Tổng thống đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước và đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.  Tổng thống Obama và Tổng thống Aquino cũng thảo luận về triển vọng đối với Philippines ra nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trước đó, Tổng thống Aquino đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Bộ Ngoại giao Mỹ, để thảo luận việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa 2 nước. Kết thúc cuộc gặp Ngoại trưởng Hilary đã công bố, Mỹ sẽ giúp đỡ Philippines xây dựng, trang bị và tiến hành đào tạo một trung tâm Bảo vệ Bờ biển quốc gia mới tại Philippines. Hai nhà lãnh đạo cũng tiến hành tham vấn một loai các vấn đề quan trọng trong khu vực trong đó nhấn mạnh về căng thẳng giữa Philipines và Trung quốc tại Biển Đông.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói: “Như chúng tôi đã tuyên bố, Mỹ sẽ không tham gia vào việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ có lợi ích rõ ràng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền thương mại hợp pháp tại khu vực Biển Đông. 

Trong bối cảnh đó, chúng tôi hoan nghênh các bước đi ban đầu nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực bãi cạn Scarborough. Chúng tôi khuyến khích đối thoại ngoại giao để tiếp tục giảm bớt căng thẳng và giải quyết tình hình một cách hòa bình. Quan điểm của Mỹ nhất quán là phản đối việc sử dụng vũ lực hay gây sức ép từ bất cứ một bên tranh chấp nào nhằm đạt được tranh chấp về chủ quyền, Mỹ  sẽ tiếp tục theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Mỹ cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh  nỗ lực để đạt được đồng thuận về bộ Qui tắc ứng xử đối với khu vực Biển Đông”.

Tổng thống Philippines cũng cam kết thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế và an ninh. Một ngày trước khi có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng,  Tổng thống Aquinođã có một loạt các cuộc gặp với các nghị sỹ quốc hội và các quan chức dân sự Mỹ.  Đến nay Philippines là đồng minh lâu đời nhất trong số 5 đồng minh hiệp ước của Mỹ tại châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên