Mỹ và phương Tây “lấy cớ” để nhanh chóng tấn công Syria?

VOV.VN -Cho rằng Syria sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ và một số nước phương Tây đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc chiến vào Syria.

Tình hình Syria ngày càng trở nên báo động khi ngày 28/9, Chính phủ Anh công bố bản ý kiến tư pháp Nội bộ, trong đó cho thấy, về mặt pháp lý, nước này hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Syria ngay cả khi không nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính phủ Anh đồng thời công bố những thông tin tình báo liên quan tới vụ tấn công hóa học ngày 21/8 vừa qua gần thủ đô Damascus, trong đó cáo buộc Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm.

Những công bố này được đưa ra trong bối cảnh, Anh, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn đang xúc tiến các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận quốc tế cho một hành động can thiệp vào tình hình Syria. Tuy nhiên, tại cuộc họp kín ngày 28/8 giữa 5 nước thành viên thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc), nỗ lực của Anh đề xuất một Nghị quyết tại cơ quan Liên Hợp Quốc này đã không đạt kết quả.

 
Nga đưa tàu chiến đến Syria (Ảnh: todayonline)

Còn đối với Pháp, phát biểu tại cuộc gặp thủ lĩnh liên minh đối lập Syria Ahmed Jarba tại thủ đô Paris, Tổng thống Francois Hollande ngày 29/8 nhấn mạnh khả năng can thiệp vào Syria. Tuy nhiên, ông Francois Hollande tỏ ra kiềm chế hơn khi đồng thời nhấn mạnh một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Tại cuộc gặp thủ lĩnh liên minh đối lập Syria ngày 29/8, Tổng thống Pháp một lần nữa khẳng định, Pháp sẽ cung cấp mọi hỗ trợ, kể cả hỗ trợ về nhân đạo và trang thiết bị, song không đề cập việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho liên minh đối lập như thông báo ngày 27/8.

Trước đó, Tổng thống Francois Hollande tỏ ra khá gay gắt khi khẳng định, nước Pháp sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai quyết định sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào những người vô tội. Quốc hội Pháp cũng triệu tập một cuộc họp bất thường vào ngày 4/9 tới để thảo luận về vấn đề Syria.

Trong một phát biểu trên tờ Parisien của Pháp, thủ lĩnh đối lập Syria Ahmed Jarba cho biết, ông chờ đợi một cuộc can thiệp của phương Tây “nhằm trừng phạt chính quyền Syria”, tiếp sau đó là các hỗ trợ chính trị và quân sự.

Trong khi một số nước phương Tây đang tìm cách có thể thực hiện một  cuộc tấn công Syria thì ngày 29/8, Người phát ngôn Hải quân Nga cho biết, việc hải quân nước này triển khai tàu chiến tới Địa Trung Hải là một phần trong kế hoạch luân chuyển tàu chiến ở khu vực này và không liên quan tới tình hình Syria.

Trong  khi đó, Tư lệnh hải quân Nga, tướng Viktor Chirkov cho biết, Nga cần 5 hoặc 6 tàu chiến thường trực ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, ông không nói rõ hiện Nga có bao nhiêu tàu chiến đã triển khai tới khu vực này.

Phát biểu trên của các quan chức Hải quân Nga được đưa ra sau khi hãng thông tấn Interfax cho biết, Nga sẽ điều hai tàu chiến đến khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Hai tàu được điều động gồm một tàu chống tàu ngầm cỡ lớn thuộc Hạm đội Phương Bắc và một tàu tuần dương trang bị tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen.

Hiện nay, Mỹ và nhiều nước phương Tây đang cho rằng, quân đội của Tổng thống Bashar-al Assad đang sở hữu vũ khí hóa học. Trong khi đó, Chính phủ Syria luôn khẳng định, nước này không sử dụng loại vũ khí nguy hiểm này. Lý do mà Mỹ và các nước phương Tây đưa ra chỉ là cái cớ để họ thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào Syria.

Để làm sáng tỏ liệu Chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học hay không, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 29/8 cho biết, ông sẽ nhận bản cáo báo của nhóm thanh sát viên Liên Hợp Quốc về kết quả điều tra các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria vào ngày 1/9 tới.

Nhóm thanh sát viên Liên Hợp Quốc ngày 29/8 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 tại khu vực phía đông thủ đô Damacus, nơi mà lực lượng đối lập cáo buộc quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công khiến hàng trăm người chết. Tuy nhiên, Chính phủ Syria đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, nhóm thanh sát viên Liên Hợp Quốc sẽ rời Syria vào sáng 31/8.

Mặc dù nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào liên quan các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, song Mỹ và các đồng minh đã khẳng định, Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường và đang ráo riết chuẩn bị cho một hành động can thiệp quân sự./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?
Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

VOV.VN - “Dinh Tổng thống mọi việc vẫn bình thường. Còn ông Assad vẫn chứng tỏ mình đang kiểm soát tình hình”.

Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

Tổng thống Syria đang làm gì trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

VOV.VN - “Dinh Tổng thống mọi việc vẫn bình thường. Còn ông Assad vẫn chứng tỏ mình đang kiểm soát tình hình”.

Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Ecuador phản đối can thiệp, còn Lebanon không cho phép sử dụng lãnh thổ để can thiệp quân sự vào Syria…

Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Các nước phản ứng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Ecuador phản đối can thiệp, còn Lebanon không cho phép sử dụng lãnh thổ để can thiệp quân sự vào Syria…

Nga đưa tàu chiến đến Địa Trung Hải
Nga đưa tàu chiến đến Địa Trung Hải

VOV.VN - Cuộc tấn công của phương Tây được nhận định sẽ chỉ nhằm vào các mục tiêu mang tính biểu tượng của Syria.

Nga đưa tàu chiến đến Địa Trung Hải

Nga đưa tàu chiến đến Địa Trung Hải

VOV.VN - Cuộc tấn công của phương Tây được nhận định sẽ chỉ nhằm vào các mục tiêu mang tính biểu tượng của Syria.

Mỹ có thể sẽ đơn phương tấn công quân sự Syria
Mỹ có thể sẽ đơn phương tấn công quân sự Syria

VOV.VN -Bất chấp những bất đồng còn tồn tại trong Hội đồng Bảo an LHQ, Mỹ vẫn có thể tấn công quân sự vào Syria.

Mỹ có thể sẽ đơn phương tấn công quân sự Syria

Mỹ có thể sẽ đơn phương tấn công quân sự Syria

VOV.VN -Bất chấp những bất đồng còn tồn tại trong Hội đồng Bảo an LHQ, Mỹ vẫn có thể tấn công quân sự vào Syria.

Bài toán nan giải của Mỹ trong cuộc chiến Syria
Bài toán nan giải của Mỹ trong cuộc chiến Syria

VOV.VN - Tấn công quốc gia Trung Đông nhằm lật đổ Tổng thống Assad gây hệ quả lợi bất cập hại đối với Mỹ lúc này.

Bài toán nan giải của Mỹ trong cuộc chiến Syria

Bài toán nan giải của Mỹ trong cuộc chiến Syria

VOV.VN - Tấn công quốc gia Trung Đông nhằm lật đổ Tổng thống Assad gây hệ quả lợi bất cập hại đối với Mỹ lúc này.

Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria
Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria

VOV.VN -Tuy nhiên, nếu phương Tây tấn công có giới hạn vào các mục tiêu nhất định ở Syria, Hezbollah sẽ không can thiệp.

Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria

Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Mỹ can thiệp vào Syria

VOV.VN -Tuy nhiên, nếu phương Tây tấn công có giới hạn vào các mục tiêu nhất định ở Syria, Hezbollah sẽ không can thiệp.