Mỹ và Taliban tạm dừng đàm phán hòa bình

VOV.VN - Quan chức Mỹ và Taliban ngày 6/7 quyết định tạm dừng đàm phán hòa bình trong 2 ngày để các nhóm đối lập tại Afghanistan có thể gặp nhau tại Qatar.

Vòng đàm phán hòa bình cho Afghanistan lần thứ 7 đã bắt đầu từ tuần trước nhằm đưa ra một lộ trình cho việc rút binh sỹ nước ngoài, đổi lại, Taliban sẽ đảm bảo các nhóm vũ trang quốc tế sẽ không sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm cơ sở tiến hành các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng mặc dù phía Taliban đã đồng ý tổ chức các cuộc đối thoại riêng rẽ với một nhóm các quan chức Afghanistan.

Cột khói lớn bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Kabul sáng 1-7. (Ảnh: New York Times)

Trong khi đó, phía Mỹ yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn và đối thoại trực tiếp giữa Taliban và chính phủ Afghanistan trước khi một thỏa thuận hòa bình được hoàn tất.

Các quan chức Mỹ và Taliban đã thống nhất tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình cho tới sau hội nghị các nhóm ở Afghanistan diễn ra trong hai ngày ở Qatar. Một hội nghị tương tự, dự kiến hồi tháng 4/2019 đã đổ vỡ do bất đồng về số lượng quan chức chính phủ Afghanistan cũng như tính đại diện của phái đoàn này.

Taliban tuần trước đã nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom bằng xe tải ở Thủ đô Kabul khiến 6 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, phần lớn trong số đó là trẻ em./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan
Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Nhiều bước tiến đã được ghi nhận trong vòng đàm phán về hòa bình Afghanista, tổ chức giữa Mỹ và Taliban.

Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan

Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Nhiều bước tiến đã được ghi nhận trong vòng đàm phán về hòa bình Afghanista, tổ chức giữa Mỹ và Taliban.

Pakistan mời Mỹ và Taliban tới dự hội nghị ở thủ đô Islamabad
Pakistan mời Mỹ và Taliban tới dự hội nghị ở thủ đô Islamabad

VOV.VN - Ngày 14/2, Pakistan cho biết đã mời Mỹ và Taliban dự hội nghị ở thủ đô Islamabad ngày 18/2 tới với nỗ lực chấm dứt cuộc chiến dài 17 năm ở Afghanistan.

Pakistan mời Mỹ và Taliban tới dự hội nghị ở thủ đô Islamabad

Pakistan mời Mỹ và Taliban tới dự hội nghị ở thủ đô Islamabad

VOV.VN - Ngày 14/2, Pakistan cho biết đã mời Mỹ và Taliban dự hội nghị ở thủ đô Islamabad ngày 18/2 tới với nỗ lực chấm dứt cuộc chiến dài 17 năm ở Afghanistan.

Mỹ và Taliban không đạt được thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan
Mỹ và Taliban không đạt được thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN -Vòng đàm phán lần này giữa Mỹ và Taliban diễn ra trong vòng 16 ngày và dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng này. 

Mỹ và Taliban không đạt được thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan

Mỹ và Taliban không đạt được thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN -Vòng đàm phán lần này giữa Mỹ và Taliban diễn ra trong vòng 16 ngày và dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng này.