Mỹ và Việt Nam đạt thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/7 thông báo Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ.

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ trưởng Janet Yellen ngày 19/07 đã có cuộc gặp trực tuyến với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và hai bên đã đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ.

Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai bên cho biết tâm điểm của khung chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính Mỹ tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trên thị trường ngoại hối trong Báo cáo định kỳ 6 tháng của Bộ này trước Quốc hội.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh Mỹ và Việt Nam là các đối tác tin cậy trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau đồng thời cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hoan nghênh cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ và sự hiểu biết lẫn nhau. Bà Janet cũng bày tỏ tin tưởng rằng sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với những vấn đề này theo thời gian không chỉ sẽ giải quyết các mối quan tâm của Bộ Tài chính Mỹ mà còn hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính Việt Nam và củng cố khả năng phục hồi tài chính cũng như kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thời khen ngợi Việt Nam vì đã cam kết trong việc “giải quyết các mối quan ngại” của Mỹ.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ từng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden tháng Tư vừa qua đã hủy bỏ quyết định này khi cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna qua cơ chế COVAX
Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna qua cơ chế COVAX

VOV.VN - Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna qua cơ chế COVAX

Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna qua cơ chế COVAX

VOV.VN - Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại

VOV.VN - Marc Knapper, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã cam kết trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 13/7 rằng ông sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh với Việt Nam, đồng thời trao đổi với Việt Nam về vấn đề cân bằng thương mại.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại

VOV.VN - Marc Knapper, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã cam kết trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 13/7 rằng ông sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh với Việt Nam, đồng thời trao đổi với Việt Nam về vấn đề cân bằng thương mại.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người gốc Á
Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người gốc Á

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật chống Tội ác thù hận vì Covid-19 để ngăn chặn các tội ác nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người gốc Á

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người gốc Á

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật chống Tội ác thù hận vì Covid-19 để ngăn chặn các tội ác nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.