Mỹ vẫn cấm vận thương mại Cuba dù bình thường hóa ngoại giao

VOV.VN - Cuba và Mỹ là đối thủ ý thức hệ kể từ khi xảy ra cuộc cách mạng XHCN năm 1959.

Các hạn chế đi lại đối với những người Mỹ muốn thăm đảo quốc Cuba sẽ được loại bỏ bớt nhưng cánh cửa vẫn chưa thực sự mở ra cho ngành du lịch Mỹ nói chung trên hòn đảo Caribbean.

Tranh biếm họa về Cuba trong "móng vuốt" cấm vận của Mỹ (ảnh: procon)
Tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước của Tổng thống Mỹ Obama cũng sẽ không chấm dứt lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ đã áp đặt lên Cuba trong hơn 50 năm. Lệnh cấm vận này đã được luật hóa.

Tuy nhiên các chuyên gia về chế tài trừng phạt cho hay ông Obama có thể lách luật sử dụng quyền hạn của mình để làm nhẹ bớt đòn trừng phạt kể cả khi bị phản đối ở Quốc hội.

Một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết vẫn còn nhiều đất để “lách”.

Vụ công dân Mỹ Alan Gross, bị giam cầm ở Mỹ trong 5 năm, là một trở ngại chính đối với việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên Cuba đã thả ông Gross. Cuba cũng thả một điệp viên làm việc cho Mỹ và bị giam giữ trong 20 năm. Về phần mình, Mỹ đã thả 3 điệp viên Cuba bị bắt trên đất Mỹ.

Cuba và Mỹ là đối thủ ý thức hệ kể từ khi xảy ra cuộc  cách mạng XHCN năm 1959 – cuộc cách mạng đã đưa ông Fidel Castro lên cầm quyền.

Washington cắt đứt quan hệ với Havana vào năm 1961 khi Cuba trở thành một đồng minh thân cận của Liên Xô.

Tình trạng thù địch giữa đôi bên lên cao với các cuộc khủng hoảng về gián điệp, người tị nạn, và vụ khủng hoảng tên lửa tháng 10/1962 khiến thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Chiến tranh Lạnh kết thúc, còn Washington thì ngày càng đơn côi trong các nỗ lực o ép Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”
Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

VOV.VN - Con gái người anh hùng Nam Mỹ phản bác các tuyên truyền của phương Tây coi Cuba là nền độc tài và chia sẻ về việc Cuba bị Mỹ cấm vận.

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

VOV.VN - Con gái người anh hùng Nam Mỹ phản bác các tuyên truyền của phương Tây coi Cuba là nền độc tài và chia sẻ về việc Cuba bị Mỹ cấm vận.

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật
Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 17/12 đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

Cuba-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau 18 tháng đối thoại bí mật

VOV.VN - Mỹ và Cuba ngày 17/12 đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn.

Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba
Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người gốc Cuba, cho biết ông sẽ làm hết sức mình để phá hoại kế hoạch bình thường hóa.

Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người gốc Cuba, cho biết ông sẽ làm hết sức mình để phá hoại kế hoạch bình thường hóa.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử
Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng có bài phát biểu trên truyền hình về bước đội phá trong quan hệ 2 nước.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng có bài phát biểu trên truyền hình về bước đội phá trong quan hệ 2 nước.