Phe đối lập chỉ trích ông Obama vì quyết định nối lại quan hệ với Cuba

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người gốc Cuba, cho biết ông sẽ làm hết sức mình để phá hoại kế hoạch bình thường hóa.

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng đã đến lúc thực hiện cách tiếp cận mới đối với Cuba cho dù theo ông, nước này vẫn cần tiến hành cải cách kinh tế và cải thiện tình hình nhân quyền.

Ông Rubio (ảnh: HuffingtonPost)
Phần đông người Mỹ có thái độ cởi mở đối với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, theo các cuộc điều tra của hãng Reuters và Ipsos đối với hơn 31.000 người lớn trong thời gian tháng 7-10. Khoảng 1/5 những người được hỏi cho biết họ phản đối một động thái như vậy, trong khi 43% số người được hỏi cho rằng Mỹ cần khôi phục quan hệ với Cuba và khoảng 37% cho biết họ không có ý kiến rõ ràng.

Giới phê bình cho rằng Cuba không nên được “thưởng” và chặng đường đi tới quan hệ bình thường hóa còn đầy chông gai.

Số nghị sĩ ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Cuba đa phần là người của đảng Dân chủ. Mà sau thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11, đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ vào năm 2015.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một đảng viên Cộng hòa gốc Cuba cho biết ông cam kết sẽ làm hết sức mình để phá hoại kế hoạch đó.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hậu thuẫn động thái của ông Obmâ, tuyên bố: “Chính sách cô lập của chúng ta kéo dài hàng thập kỷ chỉ giúp củng cố thêm quyền lực của ông Fidel Castro”./.

>> Xem thêm: Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”
Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

VOV.VN - Con gái người anh hùng Nam Mỹ phản bác các tuyên truyền của phương Tây coi Cuba là nền độc tài và chia sẻ về việc Cuba bị Mỹ cấm vận.

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

VOV.VN - Con gái người anh hùng Nam Mỹ phản bác các tuyên truyền của phương Tây coi Cuba là nền độc tài và chia sẻ về việc Cuba bị Mỹ cấm vận.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử
Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng có bài phát biểu trên truyền hình về bước đội phá trong quan hệ 2 nước.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba: Bước đột phá lịch sử

Ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng có bài phát biểu trên truyền hình về bước đội phá trong quan hệ 2 nước.

Cuba: Cải cách kinh tế để phát triển đất nước
Cuba: Cải cách kinh tế để phát triển đất nước

Đại hội lần thứ VI ĐCS Cuba mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo con đường CNXH

Cuba: Cải cách kinh tế để phát triển đất nước

Cuba: Cải cách kinh tế để phát triển đất nước

Đại hội lần thứ VI ĐCS Cuba mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo con đường CNXH

LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba
LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

Việc duy trì lệnh cấm vận làm cho chính nước Mỹ đánh mất rất nhiều cơ hội giao thương để cùng tăng trưởng với quốc đảo Caribe giàu tiềm năng này.

LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

LHQ chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba

Việc duy trì lệnh cấm vận làm cho chính nước Mỹ đánh mất rất nhiều cơ hội giao thương để cùng tăng trưởng với quốc đảo Caribe giàu tiềm năng này.

Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp
Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp

VOV.VN - Khai thông về chính trị được kỳ vọng sẽ mở ra hợp tác mạnh mẽ về kinh tế giữa Cuba và Pháp cũng như EU.

Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp

Chuyến thăm Cuba lịch sử của Ngoại trưởng Pháp

VOV.VN - Khai thông về chính trị được kỳ vọng sẽ mở ra hợp tác mạnh mẽ về kinh tế giữa Cuba và Pháp cũng như EU.