Mỹ xác nhận hành khách của Asiana chết do bị xe cứu hỏa đâm

VOV.VN - Một hành khách người Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn máy bay Boeing 777 ngày 6/7 là do bị một chiếc xe cứu hỏa cán phải.

Văn phòng Điều tra tai nạn của hạt San Mateo tại San Francisco (Mỹ) vừa cho biết nguyên nhân khiến một hành khách người Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn máy bay Boeing 777 ngày 6/7 là do bị một chiếc xe cứu hỏa cán phải.

Phát biểu trước báo giới, điều tra viên Robert Foucrault thuộc Văn phòng Điều tra hạt San Mateo nêu rõ, nữ sinh Trung Quốc 16 tuổi, ngồi phía sau trong chuyến bay số 214 vẫn còn sống khi máy bay đâm xuống đường băng. Tuy nhiên, hành khách này đã chết sau khi bị một chiếc xe cứu hộ cán phải và các vết thương trên thi thể nạn nhân đã cho thấy điều đó.

Người đứng đầu Cơ quan cứu hỏa San Francisco Joanne Hayes-White đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân: “Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc và lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân sau khi các nhân viên điều tra công bố phát hiện này. Chúng tôi đã tiếp cận với gia đình nạn nhân thông qua Văn phòng Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. Với chúng tôi đây là một điều thật sự buồn và thất vọng dù đã nỗ lực hết sức mình để cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ngày 6/7 vừa qua”.

Bà Joanne Hayes-White cũng cho biết Cảnh sát San Francisco đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và chưa rõ liệu các nhân viên cứu hỏa tham gia vụ việc có bị kỷ luật hay không.

Chiếc máy bay số 214 thuộc hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon ở thủ đô Seoul Hàn Quốc, khi hạ cánh xuống đường băng của sân bay quốc tế San Francisco của Mỹ ngày 6/7 đã bị đâm và bốc cháy, khiến 2 người Trung Quốc thiệt mạng và 181 người khác bị thương , trong đó hàng chục người trong tình trạng nguy kịch. Theo các quan chức an toàn bay của Mỹ, chiếc Boeing 777 đã bay với tốc độ quá chậm so với tốc độ chuẩn khi chuẩn bị hạ cánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco
Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

(VOV) - Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung vụ tai nạn máy bay khiến 2 người chết và 181 người bị thương.

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

(VOV) - Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung vụ tai nạn máy bay khiến 2 người chết và 181 người bị thương.

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội
Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

(VOV) - Chủ tịch Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ Debbie Hersman cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

(VOV) - Chủ tịch Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ Debbie Hersman cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự
Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

(VOV) - Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco mới chỉ có 43 giờ bay với máy bay Boeing 777.

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

(VOV) - Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco mới chỉ có 43 giờ bay với máy bay Boeing 777.