Mỹ xây dựng căn cứ không quân tại châu Phi

Ngày 14/6, Tờ Bưu điện Washington của Mỹ đã đăng tải thông tin cho biết giới quân sự Mỹ đã thiết lập nhiều căn cứ không quân nhỏ dọc châu Phi để thực hiện việc do thám các nhóm khủng bố.

Tờ báo này trích lời các quan chức Mỹ và châu Phi nói rằng, hơn một chục căn cứ đã được thiết lập từ năm 2007 ở một số nước, bao gồm Burkina Faso, Uganda, Ethiopia, Kenya và Seychelles.

Theo bài báo, thay vì các máy bay không người lái, chương trình do thám này đã sử dụng máy bay một động cơ PC-12s, do các phi công điều khiển. Các máy bay PC-12s, không sử dụng vũ khí, được trang bị máy quay hình, các tín hiệu điện thoại di động và bắt sóng radio.

Tờ Bưu điện Washington nói rằng việc do thám được thực hiện bởi các lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ, nhưng dựa nhiều vào các nhà thầu quân sự tư nhân và sự ủng hộ từ các binh sỹ châu Phi.

Mục tiêu do thám bao gồm các tay súng liên quan đến Al Qaeda tại Somalia, Yemen, khu vực Sahel của châu Phi và nhóm tay súng “Quân Kháng Chiến của Thiên Chúa" ở Trung Phi.

Các quan chức Mỹ thường xuyên cảnh báo về mối đe dọa tới an ninh khu vực từ các nhóm khủng bố này, và các nhóm khác giống như Boko Haram của Nigeria.

Trước đó, tờ Bưu điện Washington cũng cho biết Mỹ có một chương trình bí mật về sử dụng máy bay không người lái ở phía đông châu Phi và trên bán đảo Araba để theo dõi các tay súng tại Somalia và Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên