Mỹ xây dựng nhà máy điện năng lượng gió ngoài khơi đầu tiên

Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ có diện tích 62 km2 với 130 turbin cao 120m; công suất đạt gần 4.700 MW, cung cấp đủ điện năng sinh hoạt cho khoảng 400.000 hộ gia đình.

Ngày 28/4, Chính phủ Mỹ đã thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy điện năng lượng gió đầu tiên ngoài bờ biển bang Massachusets. Quyết định này đã chấm dứt những tranh cãi kéo dài nhiều năm về các vấn đề môi trường và văn hóa.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar, Chính phủ đã cân nhắc kĩ lưỡng mọi ý kiến quan ngại trong quá trình tham vấn và phân tích nhiều yếu tố liên quan trước khi thông qua kế hoạch. Ông nhấn mạnh với quyết định này, Mỹ đang khởi đầu một hướng đi mới trong tương lai năng lượng của đất nước, đồng thời mở ra một chương mới trong lịch sử khu vực này.

Trước những tranh cãi xung quanh kế hoạch này, Tổng thống Barack Obama đã không công khai ủng hộ hay phản đối việc xây dựng nhà máy, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của việc sản xuất năng lượng sạch.

Xây dựng các nhà máy điện năng lượng gió là một trong những xu hướng sản xuất năng lượng sạch, nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đan Mạch là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng các turbin sản xuất điện năng lượng gió trên biển.

Tại Mỹ, điện năng lượng gió mới chỉ chiếm 2% tổng lượng cung cấp điện năng toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên