Mỹ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với Nam Phi

VOV.VN - Mỹ đang xem xét dỡ bỏ hầu hết lệnh cấm đi lại đối với Nam Phi và các nước láng giềng “trong khoảng thời gian hợp lý”, Tiến sỹ Antony Fauci - Giám đốc Viện dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho biết ngày 5/12.

Phát biểu với CNN, ông Fauci cho biết: “Việc ban hành lệnh cấm giúp chúng tôi có thời gian để tìm hiểu những gì đang xảy ra. Hiện giờ, khi ngày càng nhận được nhiều thông tin hơn về các ca mắc tại đất nước của chúng tôi và trên toàn thế giới, chúng tôi đang xem xét điều đó cẩn thận trên cơ sở hàng ngày. Hy vọng chúng tôi có thể dỡ bỏ lệnh cấm trong một khoảng thời gian hợp lý”.

Mỹ đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron vào ngày 1/10, chưa đầy 1 tuần sau khi Nam Phi phát đi cảnh báo về biến thể này.

“Mặc dù còn quá sớm để đưa ra bất cứ quyết định dứt khoát nào về vấn đề này, nhưng có vẻ như tình hình không quá nghiêm trọng”, ông Fauci nói.

Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đã áp dụng lệnh cấm đi lại tới Nam Phi sau khi quốc gia này thông báo phát hiện ra biến thể Omicron vào cuối tháng 11/2021, làm dấy lên nhiều câu hỏi về độc lực của nó và hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron
Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Tối 5/12, Ấn Độ liên tiếp thông báo phát hiện thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm biến thể Omicron tại nước này trong ngày lên con số 17.

Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron

Ấn Độ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Tối 5/12, Ấn Độ liên tiếp thông báo phát hiện thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm biến thể Omicron tại nước này trong ngày lên con số 17.

Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron
Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy đã kêu gọi mọi người cần "cảnh giác hơn" trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rộng ở Mỹ, nhưng khuyên người dân không nên hoảng sợ. 

Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy đã kêu gọi mọi người cần "cảnh giác hơn" trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rộng ở Mỹ, nhưng khuyên người dân không nên hoảng sợ. 

Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron
Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 5/12 cho biết biến thể Omicron đã lan rộng ra gần 1/3 số bang ở nước này, tuy nhiên, Delta vẫn là chủng chủ đạo ở Mỹ cho tới thời điểm này.

Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron

Gần 1/3 số bang ở Mỹ phát hiện các ca mắc biến thể Omicron

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 5/12 cho biết biến thể Omicron đã lan rộng ra gần 1/3 số bang ở nước này, tuy nhiên, Delta vẫn là chủng chủ đạo ở Mỹ cho tới thời điểm này.