Mỹ xem xét lại việc viện trợ cho Ai Cập sau ‘đảo chính’

(VOV) - Theo luật Mỹ, chính phủ phải dừng viện trợ cho bất cứ quốc gia nào mà nhà lãnh đạo dân bầu bị đảo chính lật đổ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 3/7 hối thúc quân đội Ai Cập trao trả quyền một cách có trách nhiệm và nhanh chóng cho một chính phủ được bầu một cách dân chủ sớm nhất có thể thông qua một tiến trình minh bạch và toàn diện, tránh bất cứ hành động bắt giữ võ đoán Tổng thống Morsi và những người ủng hộ ông.

Tổng thống Obama (ảnh: black and white photos)

Trong một tuyên bố với những ngôn từ khá thận trọng, ông Obama bày tỏ lo ngại về động thái lật đổ chính phủ của Tổng thống Mohamed Morsi và đình chỉ Hiến pháp Ai Cập. Ông cho biết, Mỹ đang đánh giá những hành động quân đội để từ đó đưa ra quyết định đối với viện trợ của Mỹ dành cho nước này.Theo luật của Mỹ, chính phủ phải dừng viện trợ nước ngoài cho bất cứ quốc gia nào có nhà lãnh đạo được bầu bị lật đổ trong một cuộc đảo chính.

Mỹ viện trợ 1,5 tỷ USD/năm cho Ai Cập trong lĩnh vực quân sự và kinh tế. Ông Obama khẳng định, Mỹ không ủng hộ bất cứ bên nào trong cuộc xung đột, bày tỏ cam kết đối với các vấn đề dân chủ và tôn trọng luật pháp Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập kiên quyết không từ chức
Tổng thống Ai Cập kiên quyết không từ chức

(VOV) -Ông Mursi tái khẳng định mình là Tổng thống hợp pháp được bầu theo hiến pháp.

Tổng thống Ai Cập kiên quyết không từ chức

Tổng thống Ai Cập kiên quyết không từ chức

(VOV) -Ông Mursi tái khẳng định mình là Tổng thống hợp pháp được bầu theo hiến pháp.

Diễn biến “đảo chính quân sự” tại Ai Cập
Diễn biến “đảo chính quân sự” tại Ai Cập

(VOV) - Đã có lệnh bắt giữ đối với hàng trăm nhân vật của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Diễn biến “đảo chính quân sự” tại Ai Cập

Diễn biến “đảo chính quân sự” tại Ai Cập

(VOV) - Đã có lệnh bắt giữ đối với hàng trăm nhân vật của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tổng thống Ai Cập Morsi đang bị quản thúc tại gia
Tổng thống Ai Cập Morsi đang bị quản thúc tại gia

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đã chỉ định Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Tổng thống Ai Cập Morsi đang bị quản thúc tại gia

Tổng thống Ai Cập Morsi đang bị quản thúc tại gia

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đã chỉ định Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Tổng thống bị lật đổ Morsi được chuyển cho Bộ Quốc phòng
Tổng thống bị lật đổ Morsi được chuyển cho Bộ Quốc phòng

(VOV) - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã xác nhận thông tin này.

Tổng thống bị lật đổ Morsi được chuyển cho Bộ Quốc phòng

Tổng thống bị lật đổ Morsi được chuyển cho Bộ Quốc phòng

(VOV) - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã xác nhận thông tin này.

14 người chết sau khi Tổng thống Ai Cập bị lật đổ
14 người chết sau khi Tổng thống Ai Cập bị lật đổ

(VOV) - Bạo loạn sau khi quân đội tuyên bố hạ bệ Tổng thống đất nước Bắc Phi này đã dẫn tới cái chết của 14 người.

14 người chết sau khi Tổng thống Ai Cập bị lật đổ

14 người chết sau khi Tổng thống Ai Cập bị lật đổ

(VOV) - Bạo loạn sau khi quân đội tuyên bố hạ bệ Tổng thống đất nước Bắc Phi này đã dẫn tới cái chết của 14 người.