Mỹ xem xét trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công mạng năm 2017.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ ngày 21/2 nói họ đang xem xét những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trước cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công mã hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin (giữa) tại APEC. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích vì không gây áp lực với Moscow và quá mềm mỏng với người đồng cấp Vladimir Putin. Sự phản đối này xuất hiện sau quyết định không công bố lệnh trừng phạt với Nga trong luật mới của ông Trump vào tháng 1/2018.

Trong một cuộc họp báo, các quan chức tham gia vào quá trình xem xét lệnh trừng phạt cho biết vì một số lý do pháp lý nên quá trình này đang bị chậm lại, dù vậy họ không cung cấp thông tin chi tiết khi nào hoặc các biện pháp nào đang được quyết định.

"Quá trình trừng phạt rất dài, rất khó khăn, không suôn sẻ, nhưng khi có bằng chứng sẵn sàng, chúng tôi sẽ tiếp tục xử phạt ", một quan chức nói.

Theo đó, Nhà Trắng cáo buộc vụ tấn công mạng “NotPetya” năm ngoái do quân đội Nga thực hiện và lan ra toàn thế giới, làm thiệt hại hàng tỷ USD tại châu Âu, châu Á và Mỹ. Một quan chức khác cho rằng chắc chắn Mỹ sẽ đáp trả vụ tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên
Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên

VOV.VN - Đối với Mỹ, các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên có sức công phá khủng khiếp không kém gì so với các loại vũ khí hạt nhân của nước này.

Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên

Tấn công mạng- vũ khí đáng sợ của Triều Tiên

VOV.VN - Đối với Mỹ, các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên có sức công phá khủng khiếp không kém gì so với các loại vũ khí hạt nhân của nước này.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng tại châu Âu
Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng tại châu Âu

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, đây là một phần chiến dịch nhằm bôi nhọ Nga được tiến hành ở một số nước phương Tây.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng tại châu Âu

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng tại châu Âu

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, đây là một phần chiến dịch nhằm bôi nhọ Nga được tiến hành ở một số nước phương Tây.

Nga tố Mỹ chuẩn bị can thiệp quy mô lớn vào bầu cử Tổng thống
Nga tố Mỹ chuẩn bị can thiệp quy mô lớn vào bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mỹ coi cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18/3 của Nga như một “cơ hội lịch sử” để gây áp lực với Nga và sẵn sàng can thiệp quy mô lớn vào tiến trình bầu cử.

Nga tố Mỹ chuẩn bị can thiệp quy mô lớn vào bầu cử Tổng thống

Nga tố Mỹ chuẩn bị can thiệp quy mô lớn vào bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mỹ coi cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18/3 của Nga như một “cơ hội lịch sử” để gây áp lực với Nga và sẵn sàng can thiệp quy mô lớn vào tiến trình bầu cử.

Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng NotPetya
Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng NotPetya

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/2 lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Anh cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công mạng hồi tháng 6/2017.

Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng NotPetya

Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng NotPetya

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/2 lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Anh cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công mạng hồi tháng 6/2017.