Mỹ yêu cầu đặt cọc 20.000 USD khi xin visa đối với công dân 50 quốc gia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức duy trì lâu dài chương trình yêu cầu đặt cọc bảo lãnh đối với người xin thị thực không định cư từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm. 

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang có hiệu lực từ ngày 3/8, các viên chức lãnh sự Mỹ sẽ được quyền yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác (B1/B2) đặt cọc một khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp visa. Mức đặt cọc cụ thể sẽ do viên chức lãnh sự quyết định đối với từng trường hợp.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm triển khai từ năm 2025 đã chứng minh đây là công cụ hiệu quả nhằm bảo đảm người mang thị thực tuân thủ quy định nhập cư, đặc biệt là hạn chế tình trạng lưu trú quá thời hạn cho phép. So với giai đoạn thí điểm, quy định mới nâng mức tiền bảo lãnh tối đa từ 15.000 USD lên 20.000 USD, đồng thời loại bỏ mức đặt cọc thấp nhất là 5.000 USD. Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó có khoảng 30 nước châu Phi.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng biện pháp này sẽ góp phần tăng cường quản lý nhập cư và giảm tình trạng vi phạm quy định về thị thực. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng quy định mới sẽ làm gia tăng chi phí, gây khó khăn cho hoạt động đi lại hợp pháp và hạn chế cơ hội tiếp cận nước Mỹ của công dân các nước bị áp dụng.

Động thái này là một phần trong loạt biện pháp siết chặt chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Trump. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát nhập cư trái phép, chính quyền Mỹ cũng đã áp dụng nhiều quy định mới đối với người nhập cư hợp pháp, như tăng lệ phí đối với một số loại thị thực và mở rộng việc rà soát thông tin trên mạng xã hội của người xin thị thực trước khi quyết định cấp phép nhập cảnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa
Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ mở rộng chương trình “đặt cọc visa” đối với công dân từ 50 quốc gia kể từ ngày 2/4, yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác phải nộp khoản bảo lãnh lên tới 15 ngàn đô la trước khi được cấp visa.

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ mở rộng chương trình “đặt cọc visa” đối với công dân từ 50 quốc gia kể từ ngày 2/4, yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác phải nộp khoản bảo lãnh lên tới 15 ngàn đô la trước khi được cấp visa.

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa
EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/12 đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân của khối, trong đó có cựu Ủy viên châu Thierry Breton. Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ nét trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

EU doạ trả đũa sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm visa

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/12 đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 công dân của khối, trong đó có cựu Ủy viên châu Thierry Breton. Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ nét trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ
Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD. Thay đổi này được dự báo sẽ tác động lớn tới các lao động Ấn Độ tại Mỹ, nhóm có số lượng đông đảo.

Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ

Lao động Ấn Độ chịu thiệt lớn vì chính sách visa lao động mới của Mỹ

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD. Thay đổi này được dự báo sẽ tác động lớn tới các lao động Ấn Độ tại Mỹ, nhóm có số lượng đông đảo.