Myanmar “cởi trói” cho hoạt động báo chí

Chính phủ Myanmar hôm 20/8 đã xóa bỏ hoạt động kiểm duyệt báo chí nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận.

Theo luật mới, các nhà báo tại quốc gia Đông Nam Á này sẽ không phải trình các tác phẩm báo chí cho nhà chức trách trước khi xuất bản. Hoạt động kiểm tra sẽ được tiến hành sau khi xuất bản.

Myanmar đang cải cách sâu rộng ở nhiều lĩnh vực (ảnh: hi-tech centre)

Đây được xem là một động thái tích cực đối với hoạt động báo chí tại Myanmar trong nửa thế kỷ qua.

Myanmar vốn được xem là quốc gia có hoạt động báo chí bị kiểm duyệt gắt gao nhất thế giới.

Năm 2011, Tổng thống Myanmar Thein Sein cũng đã nới lỏng một số quy định về truyền thông cho phép các tòa soạn được in ấn nhiều ấn phẩm báo chí, vốn bị cấm theo quy định cũ như ảnh nhà lãnh đảo đảng đối lập Aung San Suu Kyi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên