Myanmar gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đến cuối năm 2023

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm 31/12 tiếp tục tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với các tổ chức vũ trang sắc tộc (EAO) kể từ ngày 1/1/2023 đến hết năm 2023.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, việc tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở nước này.

Trước đó, kể từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2022, Quân đội Myanmar đã 21 lần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với các tổ chức vũ trang sắc tộc.

Thông cáo báo chí của Quân đội Myanmar cũng cho biết, sau khi mời các tổ chức vũ trang sắc tộc tham gia tiến trình đàm phán hóa bình vào ngày 22/4/2022, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar Min Aung Hlaing đã tiến hành đàm phán với đại diện của 10 tổ chức vũ trang sắc tộc. Trong đó, Quân đội Myanmar đã ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) với 7 tổ chức.

Trong một động thái liên quan khác, Chính quyền quân sự Myanmar hôm 31/12 cũng đã ra thông báo tạm dừng lệnh giới nghiêm trong 4 giờ (từ 0h-4h ngày hôm nay) để tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2023 tại 3 thành phố lớn nhất của nước này là Thủ đô Naypyidaw, thành phố Mandalay và Yangon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar thăm Nga lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tháng
Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar thăm Nga lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tháng

VOV.VN - Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 5/9 tiếp tục có chuyến thăm thứ hai tới Nga trong vòng chưa đầy 2 tháng nhằm củng cố hơn nữa sự hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar thăm Nga lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tháng

Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar thăm Nga lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tháng

VOV.VN - Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 5/9 tiếp tục có chuyến thăm thứ hai tới Nga trong vòng chưa đầy 2 tháng nhằm củng cố hơn nữa sự hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời
Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

VOV.VN - Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe qua đời hôm 7/8 tại thành phố Côn Minh theo truyền thông nhà nước Myanmar và các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

VOV.VN - Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe qua đời hôm 7/8 tại thành phố Côn Minh theo truyền thông nhà nước Myanmar và các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.

Giao tranh quyết liệt giữa quân đội và nhóm phiến quân ở biên giới Myanmar
Giao tranh quyết liệt giữa quân đội và nhóm phiến quân ở biên giới Myanmar

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới Myanmar giáp với Thái Lan sau khi quân đội Myanmar gửi quân tiếp viện cho một cuộc tấn công mới ​​nhằm vào lực lượng phiến quân Karen đồn trú tại đây.

Giao tranh quyết liệt giữa quân đội và nhóm phiến quân ở biên giới Myanmar

Giao tranh quyết liệt giữa quân đội và nhóm phiến quân ở biên giới Myanmar

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới Myanmar giáp với Thái Lan sau khi quân đội Myanmar gửi quân tiếp viện cho một cuộc tấn công mới ​​nhằm vào lực lượng phiến quân Karen đồn trú tại đây.