Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar thăm Nga lần thứ 2 trong chưa đầy 2 tháng

VOV.VN - Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing ngày 5/9 tiếp tục có chuyến thăm thứ hai tới Nga trong vòng chưa đầy 2 tháng nhằm củng cố hơn nữa sự hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok, miền viễn đông của Nga, thăm các địa danh, trường đại học và nhà máy của Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các Bộ trưởng Myanmar và các quan chức quân sự cấp cao tháp tùng Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ gặp những người đồng cấp phía Nga để củng cố hơn nữa sự hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Kể từ sau khi lên nắm quyền, Thống tướng Min Aung Hlaing đã tới thăm Nga hai lần (6/2021 và 7/2022) nhằm thảo luận về hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng.

Nga đã cung cấp cho Myanmar vaccine ngừa Covid-19 và Myanmar đang có kế hoạch nhập khẩu xăng dầu từ Nga để giảm bớt lo ngại về nguồn cung, trong khi Nga tìm kiếm các nguồn thu mới nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga vượt Trung Quốc về mức độ tích cực chìa tay với nhà cầm quyền quân sự Myanmar
Nga vượt Trung Quốc về mức độ tích cực chìa tay với nhà cầm quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc nổi tiếng về mối quan hệ nồng ấm với chính quyền quân sự Myanmar. Nhưng Nga còn tích cực chìa tay với Myanmar hơn nữa. Myanmar đang là cánh cổng địa chiến lược của Nga.

Nga vượt Trung Quốc về mức độ tích cực chìa tay với nhà cầm quyền quân sự Myanmar

Nga vượt Trung Quốc về mức độ tích cực chìa tay với nhà cầm quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc nổi tiếng về mối quan hệ nồng ấm với chính quyền quân sự Myanmar. Nhưng Nga còn tích cực chìa tay với Myanmar hơn nữa. Myanmar đang là cánh cổng địa chiến lược của Nga.

Bất ngờ về sự hỗ trợ to lớn của Nga dành cho chính quyền quân sự Myanmar
Bất ngờ về sự hỗ trợ to lớn của Nga dành cho chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Thời gian qua, Nga đã có những hỗ trợ dành cho chính quyền quân sự Myanmar cả về vũ khí và đào tạo quân sự. Nga có lẽ là cường quốc toàn cầu công khai nhất về sự ủng hộ của họ dành cho chính quyền Myanmar được thiết lập sau cuộc đảo chính 1/2.

Bất ngờ về sự hỗ trợ to lớn của Nga dành cho chính quyền quân sự Myanmar

Bất ngờ về sự hỗ trợ to lớn của Nga dành cho chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Thời gian qua, Nga đã có những hỗ trợ dành cho chính quyền quân sự Myanmar cả về vũ khí và đào tạo quân sự. Nga có lẽ là cường quốc toàn cầu công khai nhất về sự ủng hộ của họ dành cho chính quyền Myanmar được thiết lập sau cuộc đảo chính 1/2.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar
Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.