Myanmar mở lại phiên tòa xét xử Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi

VOV.VN - Một tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar vừa mở lại phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn nhà nước của chính quyền dân sự Myanmar sau hai tháng tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, quân đội Myanmar đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ hành chính công cũng như hoạt động của doanh nghiệp do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, tất cả các thủ tục của tòa án cũng tạm ngừng. Tuy nhiên, quân đội Myanmar trong tuần này đã cho dỡ bỏ các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch có dấu hiệu cải thiện. Phiên xét xử bà Aung San Suu Kyi vì vậy cũng được mở lại vào hôm qua (14/9).

Bà Aung San Suu Kyi đang phải đối mặt với khoảng 10 cáo buộc, trong đó có sở hữu các thiết bị bộ đàm không có giấy phép, vi phạm quy định hạn chế chống dịch Covid-19 trong chiến dịch bầu cử năm ngoái và tội danh nặng nhất là vi phạm bí mật quốc gia. Bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự khác của Myanmar trước đó đã bị bắt giữ sau cuộc chính biến ngày 1/2. Các luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết họ đã không gặp bà trong suốt hai tháng qua. Dự kiến, việc giam giữ bà Aung San Suu Kyi ​​sẽ còn kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc
Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cả chính quyền quân sự Myanmar lẫn chính quyền dân sự mới bị lật đổ hồi tháng 2/2021 ở quốc gia Đông Nam Á này đều nhận chiếc ghế của Myanmar tại Liên Hợp Quốc là thuộc về mình.

Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc

Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cả chính quyền quân sự Myanmar lẫn chính quyền dân sự mới bị lật đổ hồi tháng 2/2021 ở quốc gia Đông Nam Á này đều nhận chiếc ghế của Myanmar tại Liên Hợp Quốc là thuộc về mình.

Myanmar rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc", giới trẻ lo sợ "tắm máu"
Myanmar rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc", giới trẻ lo sợ "tắm máu"

VOV.VN - Dư luận trong và ngoài Myanmar đang rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc" của phe đối lập chống đảo chính quân sự ở nước này. Giới trẻ Myanmar có một bộ phận ủng hộ lời kêu gọi đó nhưng cũng có nhiều người lo sợ sẽ xảy ra cảnh tắm máu, "nồi da nấu thịt"...

Myanmar rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc", giới trẻ lo sợ "tắm máu"

Myanmar rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc", giới trẻ lo sợ "tắm máu"

VOV.VN - Dư luận trong và ngoài Myanmar đang rúng động trước lời kêu gọi "khởi nghĩa toàn quốc" của phe đối lập chống đảo chính quân sự ở nước này. Giới trẻ Myanmar có một bộ phận ủng hộ lời kêu gọi đó nhưng cũng có nhiều người lo sợ sẽ xảy ra cảnh tắm máu, "nồi da nấu thịt"...

Phiến quân Myanmar ngày càng lớn mạnh, thiết lập hành lang chiến lược chống chính quyền
Phiến quân Myanmar ngày càng lớn mạnh, thiết lập hành lang chiến lược chống chính quyền

VOV.VN - Các Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) chống đảo chính quân sự ở Myanmar đang liên kết với các nhóm phiến quân dân tộc để hình thành một tuyến hành lang kháng chiến không thể công phá từ phía bắc đến phía tây nước này, đẩy quân đội Myanmar vào thế khó.

Phiến quân Myanmar ngày càng lớn mạnh, thiết lập hành lang chiến lược chống chính quyền

Phiến quân Myanmar ngày càng lớn mạnh, thiết lập hành lang chiến lược chống chính quyền

VOV.VN - Các Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) chống đảo chính quân sự ở Myanmar đang liên kết với các nhóm phiến quân dân tộc để hình thành một tuyến hành lang kháng chiến không thể công phá từ phía bắc đến phía tây nước này, đẩy quân đội Myanmar vào thế khó.