Myanmar sắp giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ

VOV.VN - Hãng tin Myanmar Now ngày 21/5 đưa tin, Ủy ban bầu cử Myanmar do chính quyền hiện tại chỉ định, sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì những cáo buộc trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.

Theo Myanmar Now, quyết định này được đưa ra trong cuộc họp với các chính đảng, song được biết cuộc họp này bị nhiều Đảng tẩy chay, bao gồm cả Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thống nhất (UEC) Thein Soe khẳng định, vụ gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 là hành vi bất hợp pháp và cơ quan này sẽ phải ngừng cấp phép hoạt động của Đảng NLD. Ông đã gọi những người hành vi gian lận này là những kẻ phản bội và sẽ buộc họ phải trả giá.

Hiện cuộc họp vẫn đang diễn ra và chưa có bình luận từ Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật  Bản cảnh báo đóng băng tất cả các khoản viện trợ cho Myanmar
Nhật  Bản cảnh báo đóng băng tất cả các khoản viện trợ cho Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu ngày 21/5 cho biết, nước này sẽ xem xét lại các khoản viện trợ Myanmar, nếu tình hình tại quốc gia này không được cải thiện.

Nhật  Bản cảnh báo đóng băng tất cả các khoản viện trợ cho Myanmar

Nhật  Bản cảnh báo đóng băng tất cả các khoản viện trợ cho Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu ngày 21/5 cho biết, nước này sẽ xem xét lại các khoản viện trợ Myanmar, nếu tình hình tại quốc gia này không được cải thiện.

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar
Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar

VOV.VN - Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar để tiếp tục gây sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia này sau cuộc chính biến ngày 1/2.

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar

Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt các quan chức Myanmar

VOV.VN - Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Myanmar để tiếp tục gây sức ép đối với lực lượng vũ trang của quốc gia này sau cuộc chính biến ngày 1/2.

Cựu Hoa hậu Myanmar gia nhập phiến quân, cầm súng đối đầu với chính quyền quân sự
Cựu Hoa hậu Myanmar gia nhập phiến quân, cầm súng đối đầu với chính quyền quân sự

VOV.VN - Người đẹp Htar Htet Htet – đại diện của Myanmar tại cuộc thi hoa hậu Grand International tổ chức ở Thái Lan năm 2013, vừa tuyên bố đã gia nhập lực lượng phiến quân của các dân tộc thiểu số, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho cuộc đối đầu với chính quyền quân sự nước này.

Cựu Hoa hậu Myanmar gia nhập phiến quân, cầm súng đối đầu với chính quyền quân sự

Cựu Hoa hậu Myanmar gia nhập phiến quân, cầm súng đối đầu với chính quyền quân sự

VOV.VN - Người đẹp Htar Htet Htet – đại diện của Myanmar tại cuộc thi hoa hậu Grand International tổ chức ở Thái Lan năm 2013, vừa tuyên bố đã gia nhập lực lượng phiến quân của các dân tộc thiểu số, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho cuộc đối đầu với chính quyền quân sự nước này.