Myanmar tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới do thiếu điện

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm 7/2 cho biết Myanmar đã tạm dừng mọi hoạt động xuất nhập cảnh tại trạm kiểm soát Tachilek giáp với huyện Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai của Thái Lan do thiếu điện.

Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Thái Lan cho biết tin đồn về lệnh đóng cửa trạm kiểm soát biên giới của chính phủ Myanmar sau quyết định cắt điện của Thái Lan là không chính xác, đồng thời xác nhận người dân ở khu vực biên giới vẫn có thể buôn bán hàng hóa như bình thường. Theo đó, biên giới không bị đóng nhưng thủ tục xuất nhập cảnh hiện không thể tiến hành do thiếu điện.

Thái Lan đã quyết định cắt nguồn cung cấp điện cho 5 thị trấn biên giới Myanmar giáp với Thái Lan vào hôm 5/2 nhằm ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài tại khu vực này.

Phát biểu trong chuyến thị sát khu vực biên giới vào hôm 6/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai cho biết quyết định cắt điện mới bắt đầu vào hôm 5/2 và các đánh giá ban đầu cho thấy việc ngừng cấp điện chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới cộng đồng khu vực biên giới Thái Lan, trong khi các tác động đối với phía Myanmar hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá.

Cơ quan Điện lực Tỉnh (PEA) của Thái Lan cho biết việc cắt điện sẽ khiến cơ quan này thiệt hại khoảng 600 triệu baht (18 triệu USD) doanh thu mỗi năm, chiếm 0,1% tổng doanh thu. Dù khi thừa nhận những tổn thất kinh tế tiềm tàng, Phó thủ tướng Phumtham nhấn mạnh ưu tiên của Thái Lan là bảo vệ biên giới và trấn áp các hoạt động tội phạm tại đây.

Ông Phumtham cũng cho biết các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo qua tổng đài điện thoại tại khu phức hợp Shwe Kokko của Myanmar được cho là đã giảm khoảng 40% sau ngày đầu tiên cắt điện.

Chỉ riêng tại Thái Lan, các vụ lừa đảo qua tổng đài đã gây ra gần 560.000 vụ án hình sự và thiệt hại hơn 86 tỷ baht (2,6 tỷ USD) mỗi năm, trung bình khoảng 80 triệu baht (2,3 triệu USD) mỗi ngày.

Thái Lan cắt điện các trung tâm lừa đảo tại Myanmar

VOV.VN - Kể từ 9h sáng nay (5/2) (theo giờ địa phương), Thái Lan sẽ cắt điện, nước và internet tại Shwe Kokko, một thị trấn của Myanmar, nơi hàng nghìn người, bao gồm cả công dân Thái Lan và Trung Quốc, đã bị buôn bán và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào các nạn nhân trên khắp thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cắt điện các trung tâm lừa đảo tại Myanmar
Thái Lan cắt điện các trung tâm lừa đảo tại Myanmar

VOV.VN - Kể từ 9h sáng nay (5/2) (theo giờ địa phương), Thái Lan sẽ cắt điện, nước và internet tại Shwe Kokko, một thị trấn của Myanmar, nơi hàng nghìn người, bao gồm cả công dân Thái Lan và Trung Quốc, đã bị buôn bán và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào các nạn nhân trên khắp thế giới.

Thái Lan cắt điện các trung tâm lừa đảo tại Myanmar

Thái Lan cắt điện các trung tâm lừa đảo tại Myanmar

VOV.VN - Kể từ 9h sáng nay (5/2) (theo giờ địa phương), Thái Lan sẽ cắt điện, nước và internet tại Shwe Kokko, một thị trấn của Myanmar, nơi hàng nghìn người, bao gồm cả công dân Thái Lan và Trung Quốc, đã bị buôn bán và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào các nạn nhân trên khắp thế giới.

Thủ tướng Malaysia gặp cựu Thủ tướng Thaksin, thảo luận về vấn đề Myanmar
Thủ tướng Malaysia gặp cựu Thủ tướng Thaksin, thảo luận về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tối 2/2 cho biết ông đã có cuộc họp hiệu quả với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cùng ngày. 

Thủ tướng Malaysia gặp cựu Thủ tướng Thaksin, thảo luận về vấn đề Myanmar

Thủ tướng Malaysia gặp cựu Thủ tướng Thaksin, thảo luận về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tối 2/2 cho biết ông đã có cuộc họp hiệu quả với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cùng ngày. 

Chính quyền quân sự Myanmar hoãn bầu cử, tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp
Chính quyền quân sự Myanmar hoãn bầu cử, tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (31/1) đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 6 tháng nữa, tiếp tục trì hoãn kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử với lý do cần có sự ổn định để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do và công bằng.

Chính quyền quân sự Myanmar hoãn bầu cử, tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

Chính quyền quân sự Myanmar hoãn bầu cử, tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (31/1) đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 6 tháng nữa, tiếp tục trì hoãn kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử với lý do cần có sự ổn định để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do và công bằng.