Thuduc House trước thách thức hội nhập

VOV.VN - Tổng Giám đốc Thuduc House xác định mọi việc phải khẩn trương vì công ty đang đứng trước thách thức cạnh tranh lớn.

Năm 2015, Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức TPHCM (Thuduc House) tiếp tục chiến lược kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Kết thúc năm tài khóa 2014,  tổng vốn của Công ty đạt hơn 2.413 tỷ đồng, tăng 154 tỷ đồng so với năm trước. 

Sự nỗ lực của doanh nghiệp đã đền đáp xứng đáng với Giải thưởng Sao Đỏ của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là giải thưởng đề cao tinh thần vượt khó để vươn lên trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, thách thức và hội nhập.

“Lui một tiến hai”

Trong năm qua, kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Thuduc House phải tạm dừng do thủ tục kéo dài, thị trường chưa tốt, giá chứng khoán bị ảnh hưởng tiêu cực bởi giá dầu thế giới giảm sâu.

Các dự án biệt thự thấp tầng của Thuduc House.
Hơn nữa, lãi suất vay ngân hàng giảm, việc huy động vốn trong xã hội không còn khó như trước. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Thuduc House quyết định tạm dừng việc phát hành cổ phiếu - đây là bước chủ động tài chính cần thiết.

Tiếp đó, Thuduc House đã xây dựng một cơ cấu nợ ngân hàng phù hợp hơn. Từ đó đẩy mạnh các dự án trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực đất nền, nhà phố, biệt thự thấp tầng.

Trong lúc chờ lĩnh vực bất động sản ấm lại, Thuduc House đầu tư đẩy mạnh khâu thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, phát huy thế mạnh truyền thống chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và các ngành hàng xuất khẩu; cung cấp tốt các dịch vụ quản lý chợ, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ kho bãi.. Tiếp tục liên doanh làm đường dạng bê tông, ứng vốn làm công trình…

Đa dạng sản phẩm để hội nhập

Năm 2015 sẽ là năm của thách thức hội nhập. Thuduc House xác định sẽ tập trung  vào các phân khúc chính như nhà cho người thu nhập trung bình với dòng sản phẩm S-home (nhà nhỏ nhưng đủ tiện ích, dễ mua); phân khúc nhà cho người thu nhập cao với dòng sản phẩm căn hộ cao cấp (Dự án liên doanh với Công ty Giống cây trồng Miền Nam ở Tân Bình TP HCM; Dự án tại phố Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội…). Ngoài ra còn kể đến Dự án du lịch Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 4,5 ha; dự án Lăng Cô - Huế có dạng resort hơn 4 ha…

Trong quý I và quý II năm nay, Thuduc House sẽ triển khai các dự án thuộc phân khúc cho người thu nhập trung bình và khá như dự án Phước Long Spring giai đoạn 2,3; dự án liên doanh với Tocontap quận 9; Dự án  căn hộ thấp tầng và chung cư TDH Phước Long; 2 lô I và H dự án Bình Chiểu Thủ Đức.

Công nhân của Thuduc House đang thi công.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Thuduc House phải huy động khoảng 1.000 tỷ đồng vốn mới đáp ứng đủ. “Không dễ nhưng phải khẩn trương vì chúng ta đang đứng trước thách thức cạnh tranh lớn, Cộng đồng ASEAN sắp thành lập, các hiệp định thương mại song phương sắp có hiệu lực, các  nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhảy vào, nguồn vật liệu xây dựng đa dạng tràn ngập trong khi các doanh nghiệp nước ta chưa làm được”, ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Thuduc House cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân được chọn nhà thầu xây dựng lại nhà chung cư
Người dân được chọn nhà thầu xây dựng lại nhà chung cư

Tổ chức cá nhân được lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư.  

Người dân được chọn nhà thầu xây dựng lại nhà chung cư

Người dân được chọn nhà thầu xây dựng lại nhà chung cư

Tổ chức cá nhân được lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư.  

Tòa tháp Bitexco lọt vào Top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thế giới
Tòa tháp Bitexco lọt vào Top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thế giới

VOV.VN - Công trình kiến trúc độc đáo với tiêu chuẩn xây dựng quốc tế một lần nữa khẳng định vị trí của mình trên bản đồ kiến trúc Thế giới.

Tòa tháp Bitexco lọt vào Top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thế giới

Tòa tháp Bitexco lọt vào Top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thế giới

VOV.VN - Công trình kiến trúc độc đáo với tiêu chuẩn xây dựng quốc tế một lần nữa khẳng định vị trí của mình trên bản đồ kiến trúc Thế giới.

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà ở
Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà ở

VOV.VN - Từ đầu năm 2015, các ngân hàng ở thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận được nhiều hồ sơ vay tiền mua nhà ở, mua đất…

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà ở

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà ở

VOV.VN - Từ đầu năm 2015, các ngân hàng ở thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận được nhiều hồ sơ vay tiền mua nhà ở, mua đất…