Mỹ khẳng định không tìm cách phân tách kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 30/11 cho biết Mỹ không tìm cách cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc mặc dù Washington đang tiến hành các bước để bảo vệ năng lực công nghệ và quân sự của mình trước Bắc Kinh.  

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Raimondo khẳng định Mỹ không tìm cách phân tách với Trung Quốc. Mỹ muốn thúc đẩy thương mại và đầu tư trong những lĩnh vực không đe dọa lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia cốt lõi của Mỹ hoặc ảnh hưởng tới các giá trị nhân quyền.

Theo bà Raimondo, Mỹ trong nhiều năm vẫn theo đuổi chính sách can dự với Trung Quốc và hy vọng Bắc Kinh sẽ mở cửa nền kinh tế cho cạnh tranh nước ngoài. Tuy nhiên, bà Raimondo cho biết lãnh đạo Trung Quốc đã khẳng định không có kế hoạch theo đuổi cải cách chính trị, kinh tế và mở cửa, và thay vào đó là cam kết tăng cường vai trò của nhà nước trong xã hội và nền kinh tế.

Ngoài ra, theo bà Raimondo, lãnh đạo Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh nỗ lực triển khai các chính sách kinh tế và công nghệ nhằm phục vụ các tham vọng quân sự. Do đó, việc phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ mang lại các rủi ro mới đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, bà Raimondo cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ nên tìm cách tách biệt nền kinh tế của nước này với Trung Quốc đồng thời khẳng định Mỹ cần tiếp tục giao thương với Trung Quốc vì điều này hỗ trợ việc làm cho người dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc
Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (30/11) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (30/11) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực.

Mỹ dự báo Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035
Mỹ dự báo Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 29/11, Trung Quốc có thể sở hữu tới 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Mỹ dự báo Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035

Mỹ dự báo Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 29/11, Trung Quốc có thể sở hữu tới 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Mỹ tiếp tục cam kết với chính sách một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan
Mỹ tiếp tục cam kết với chính sách một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc được chỉ dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan.

Mỹ tiếp tục cam kết với chính sách một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

Mỹ tiếp tục cam kết với chính sách một Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc được chỉ dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan.

Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu
Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo Đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Chấn Hoa, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa vào chương trình đàm phán chính thức cách giải quyết những tổn thất và thiệt hại mà các nước đang phát triển phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.

Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu

Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo Đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Chấn Hoa, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa vào chương trình đàm phán chính thức cách giải quyết những tổn thất và thiệt hại mà các nước đang phát triển phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.