Na Uy sẽ tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng trong vòng 12 năm tới

VOV.VN - Ngày 5/4, với cương vị là thành viên mới nhất của NATO, chính phủ Na Uy tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 600 tỷ Krone Na Uy (khoảng 56 tỷ USD) cho chi tiêu quân sự giai đoạn 2024-2036, gần gấp đôi ngân sách hiện nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ứng phó trước các thách thức an ninh trong thời gian tới.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ngày 5/4 đã công bố Sách trắng mới về quốc phòng khi đến thăm một tàu khu trục hải quân. Theo đó, trong vòng 12 năm tới, ngân sách quốc phòng Na Uy sẽ được tăng thêm 600 tỷ Krone Na Uy (khoảng 56 tỷ USD), nâng tổng chi tiêu quốc phòng giai đoạn 2024-2036 lên 1,62 nghìn tỷ Krone (khoảng 150 tỷ USD).

Cụ thể, Na Uy sẽ nâng dần ngân sách quốc phòng qua mỗi năm, từ mức 91 tỷ Krone (khoảng 8,5 tỷ USD) năm 2023 lên gần gấp đôi vào năm 2036 với 166 tỷ Krone Na Uy (khoảng 15,5 tỷ USD).

Điều này đồng nghĩa với việc Na Uy, một thành viên của NATO, sẽ đưa mức chi tiêu quốc phòng từ 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 lên mức 3% GDP vào năm 2036. Đây là mức tăng lịch sử khi các số liệu cho thấy cách đây 2 năm Na Uy mới chỉ dành 1,57% GDP cho quốc phòng.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết ngân sách chi thêm cho quốc phòng sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực cho tất cả các đơn vị của lực lượng vũ trang Na Uy, nhất là việc Na Uy dự kiến sẽ mua sắm thêm năm tàu ​​khu trục mới, một tàu ngầm, 28 tàu chiến các loại, các máy bay trực thăng và tên lửa phòng không cùng các máy bay không người lái giám sát trên biển. Bên cạnh đó, số lượng lữ đoàn lục quân của Na Uy sẽ được tăng từ một lên ba, hệ thống phòng không Nasams tăng gấp đôi từ 4 lên 8.

Ông Jonas Gahr Støre cũng giải thích lý do tăng mạnh chi tiêu quốc phòng là để ứng phó với các thách thức an ninh tương lai trong bối cảnh nước này có chung đường biên giới trên bộ và biển Barents dài 198 km với Nga, quốc gia mà người đứng đầu chính phủ Na Uy đánh giá là “người hàng xóm” ngày càng khó đoán định. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân sách quốc phòng các nước EU tiếp tục tăng kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp
Ngân sách quốc phòng các nước EU tiếp tục tăng kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel hôm qua (30/11) cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng năm thứ 9 liên tiếp, lên mức kỷ 270 tỷ euro (tương đương 295 tỷ USD) nhằm ứng phó với nguy cơ xung động tại Ukraine lan rộng.

Ngân sách quốc phòng các nước EU tiếp tục tăng kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp

Ngân sách quốc phòng các nước EU tiếp tục tăng kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel hôm qua (30/11) cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng năm thứ 9 liên tiếp, lên mức kỷ 270 tỷ euro (tương đương 295 tỷ USD) nhằm ứng phó với nguy cơ xung động tại Ukraine lan rộng.

Nga có thể triển khai trọng pháo hiện đại tại biên giới với Phần Lan và Na Uy
Nga có thể triển khai trọng pháo hiện đại tại biên giới với Phần Lan và Na Uy

VOV.VN - Hãng tin Reuters trích dẫn thông tin từ Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga ngày hôm nay (27/12) cho biết, quân đội nước này có thể sớm triển khai các khẩu pháo hiện đại nhất đến Quân khu phía Bắc, đóng gần biên giới với Phần Lan và Na Uy.

Nga có thể triển khai trọng pháo hiện đại tại biên giới với Phần Lan và Na Uy

Nga có thể triển khai trọng pháo hiện đại tại biên giới với Phần Lan và Na Uy

VOV.VN - Hãng tin Reuters trích dẫn thông tin từ Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga ngày hôm nay (27/12) cho biết, quân đội nước này có thể sớm triển khai các khẩu pháo hiện đại nhất đến Quân khu phía Bắc, đóng gần biên giới với Phần Lan và Na Uy.

Na Uy đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine
Na Uy đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Sau Hà Lan và Đan Mạch, hôm 24/8, Na Uy đã đồng ý chuyển giao máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Na Uy đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

Na Uy đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Sau Hà Lan và Đan Mạch, hôm 24/8, Na Uy đã đồng ý chuyển giao máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine.