Na Uy viện trợ 22 pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 8/6 cho biết nước này sẽ cung cấp 22 pháo tự hành M109 cho Ukraine.

Pháo tự hành M109 155mm được đưa vào sử dụng từ những năm 1960, có tầm bắn 20-40km tùy thuộc vào loại đạn pháo được sử dụng. Mỗi kíp vận hành gồm 4 người.

Na Uy cho biết nước này đã huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng pháo tự hành M109 tại một cơ sở ở Đức.

Pháo tự hành M109 chuyển cho Ukraine được lấy từ kho vũ khí không còn sử dụng của quân đội Na Uy. Hiện quốc gia Bắc Âu này đã chuyển sang sử dụng lựu pháo K9 155mm mua của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram gọi đây là “sự đóng góp đáng kể và là loại vũ khí mà Ukraine có nhu cầu”.

Trước đó, Na Uy đã cung cấp cho Ukraine vũ khí chống tăng M72 LAW, tên lửa phòng không Mistral cùng các thiết bị khác.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết, các lựu pháo M109 đã được chuyển đi nhưng không nêu rõ số vũ khí này đã tới Ukraine hay chưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo hơn 3 tháng qua tại Ukraine - quốc gia được xem là vùng đệm giữa Nga và NATO, vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, một số nước bắt đầu lo ngại căng thẳng sẽ kéo dài, với những hệ lụy về kinh tế, chính trị và xã hội khó có thể bù đắp.

Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo hơn 3 tháng qua tại Ukraine - quốc gia được xem là vùng đệm giữa Nga và NATO, vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, một số nước bắt đầu lo ngại căng thẳng sẽ kéo dài, với những hệ lụy về kinh tế, chính trị và xã hội khó có thể bù đắp.

Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại
Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Các binh lính của Ukraine đã ví việc được cung cấp vũ khí và thiết bị hiện đại song chưa được huấn luyện đầy đủ, giống như “được cho một chiếc iPhone 13 nhưng chỉ sử dụng để nghe – gọi”.

Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại

Thế khó của Ukraine khi được phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại

VOV.VN - Các binh lính của Ukraine đã ví việc được cung cấp vũ khí và thiết bị hiện đại song chưa được huấn luyện đầy đủ, giống như “được cho một chiếc iPhone 13 nhưng chỉ sử dụng để nghe – gọi”.

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa
Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa

VOV.VN - Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.